Lập trang trại để chế tạo 'hàng nóng' bán kiếm lời

Ngày 29/3, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Lưu Văn Thắng (SN 1951, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng.

Theo đó, khoảng tháng 11/2018, qua công tác theo dõi, bám nắm địa bàn, các trinh sát đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Thanh Chương phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất súng kíp trái phép để bán cho người dân.

 Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau khi cử lực lượng vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Thanh Chương xác định nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi trong việc tự chế súng để bán kiếm lời.

Để che mắt “thiên hạ”, Thắng xây dựng một trang trại tại bản Kim Chương,xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) nhưng thực chất đây chỉ là bình phong để che đậy hoạt động sản xuất súng của mình.

Mỗi khi có “hàng nóng”, Thắng thường liên hệ và chọn địa bàn là nơi trung chuyển trước khi tìm được khách hàng có nhu cầu mua.

Nhận thấy sự ma manh của đối tượng, Công an huyện Thanh Chương đã lập ra chuyên án128N nhằm đấu tranh và triệt phá.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút 22/3, Ban chuyên án nhận được thông tin Lưu Văn Thắng sẽ tiến hành giao dịch với một đối tác và đã bắt quả tang hành vi phạm tội của đối tượng.

Đấu tranh tại chỗ, lực lượng chức năng thu được 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng AK47 và 15 viên đạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/lap-trang-trai-de-che-tao-hang-nong-ban-kiem-loi-67384.html