Lập sòng cho kỳ bẽo

CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tối bị can đối với Lê Văn Bảo (1979, trú xã Đà Loan, H. Đức Trọng), Nguyễn Thị Như Thủy (1980, vợ Bảo) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 9 bị can khác về hành vi "Đánh bạc". Ngày 28-12, CAH Đức Trọng cho biết đã bắt quả tang 14 đối tượng, hầu hết là phụ nữ đánh bạc tại nhà Bảo. Lực lượng CA thu 11,7 triệu đồng trên chiếu bạc, 13,8 triệu đồng trong người Thủy, 2 bộ chén đĩa, 4 quân vị và 6 xe máy các loại. Sòng bạc do vợ chồng Bảo tổ chức và thường xuyên có người cảnh giới.

Hiện trường chiếu bạc tại nhà Lê Văn Bảo.

Hiện trường chiếu bạc tại nhà Lê Văn Bảo.

Đ. HUY

* Lâu nay, căn nhà của Tạ Văn Tuấn (1988, trú xã Gia Lâm, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) thường xuyên có nhiều "con bạc" lui tới nên bị cơ quan CA đưa vào tầm ngắm. Khuya 26-12, CAH Lâm Hà bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Tuấn, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xì tố. Tại chiếu bạc và trong người các "con bạc", lực lượng CA thu giữ 44 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và 2 bộ bài tây. Ngoài ra, lực lượng CA còn thu giữ 64kg pháo nổ trong phòng ngủ của Tuấn.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_200355_.aspx