Lập pháp viện Đài Loan duyệt 8,2 tỉ USD mua 66 chiếc F-16V Mỹ

Mỹ đang cân nhắc thông qua một dự luật hỗ trợ Đài Loan chống đỡ áp lực ngoại giao từ Trung Quốc đại lục.

Ngày 29-10, lập pháp viện Đài Loan vừa duyệt khoản ngân sách 8,2 tỉ USD để mua 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16V của Mỹ. Khoản 8,2 tỉ USD này sẽ được chi trong 7 năm.

Thương vụ này được nhắc tới nhiều từ tháng 8, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý bán 66 chiếc F-16V cho Đài Loan. Đây sẽ là thương vụ phòng không lớn nhất Đài Loan kể từ khi Mỹ bán cho Đài Loan 150 máy bay chiến đấu F-16A/B năm 1992.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16V cất cánh trong một cuộc tập trận ở Đài Loan. Ảnh: EPA

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16V cất cánh trong một cuộc tập trận ở Đài Loan. Ảnh: EPA

Diễn biến này đến trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc thông qua một dự luật hỗ trợ Đài Loan chống đỡ áp lực ngoại giao từ Trung Quốc đại lục. Ngày 30-10 (giờ Mỹ), Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua một dự luật ủng hộ các liên minh ngoại giao của Đài Loan trên thế giới. Dự luật này đã được Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện thông qua hồi tháng 9.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/lap-phap-vien-dai-loan-duyet-82-ti-usd-mua-66-chiec-f16v-my-866988.html