Lập mưu sát hại xe ôm để lấy tiền chơi game

Hai nam thanh niên lên kế hoạch sát hại tài xế xe ôm để lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Ngày 30-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt Giàng Seo Diu (18 tuổi, trú tại Lào Cai), Lưu Ngọc Vỹ (17 tuổi, trú tại Thái Bình) lần lượt 26 năm tù và 14 năm tù về hai tội giết người, cướp tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, trú tại Bắc Giang) chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

Hai bị cáo Diu và Vỹ tại tòa ngày 30-11. Ảnh: D.T

Hai bị cáo Diu và Vỹ tại tòa ngày 30-11. Ảnh: D.T

Theo hồ sơ, Diu và Vỹ vốn không có nghề nghiệp, bỏ nhà đi lang thang, cả hai gặp và làm quen tại Hà Nội.

Khoảng tháng 7-2020, hai bị cáo bàn bạc với nhau, lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu và chơi game. Mục tiêu nhắm đến là các tài xế chạy xe ôm.

Ngày 19-7, sau khi mua một con dao, Diu cùng Vỹ ra khu vực bến xe Mỹ Đình, thuê anh Q. (tài xế xe ôm công nghệ) chở về huyện Gia Lâm.

Đến nơi, Diu yêu cầu anh Q. đi lòng vòng sang Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi lại quay về Hà Nội. Tại đoạn đường vắng gần đê sông Đuống, Vỹ ôm chặt tài xế xe ôm, Diu rút dao, tấn công liên tiếp vào người nạn nhân.

Bị đâm, tài xế xe ôm van xin: “Tha cho anh, anh em mình không quen biết. Người anh có gì lấy đi, anh còn vợ con ở nhà”. Hai bị cáo dừng tay, lấy đi chiếc ví có 6,1 triệu đồng và xe máy của nạn nhân.

Trưa 23-7, Vỹ vào quán game ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và gặp Nguyễn Văn Sơn. Tại đây, Vỹ đọc báo, thấy viết về vụ án mình gây ra nên nói với Sơn sẽ về quê trốn.

Trước khi Vỹ bỏ trốn, Sơn hỏi và có biết bạn mình là người gây án nhưng đã không trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 24-7, Diu bị công an bắt giữ. Tiếp đó, Vỹ cũng ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Về phía tài xế xe ôm, cơ quan tố tụng xác định nạn nhân bị tổn thương sức khỏe 52%.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/lap-muu-sat-hai-xe-om-de-lay-tien-choi-game-952861.html