Lắp màn hình 300 inch ở nhà Quang Hải mời cả làng xem trận chung kết của U23 Việt Nam

Màn hình 300 inch được lắp ở nhà tuyển thủ Nguyễn Quang Hải cùng 15 màn hình rộng từ 60-120 m2 được lắp tại phố đi bộ, các vườn hoa, công viên trong nội thành Hà Nội để phục vụ người dân cổ vũ trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan.

Sáng nay, 26-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quang Thuần, bố của cầu thủ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam, cho biết sẽ lắp màn hình cỡ lớn 300 inch ngay tại nhà để gia đình và làng xóm láng giềng cùng xem trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào lúc 15 giờ ngày 27-1 tới.

Bà con hàng xóm đến gia đình Quang Hải chung vui

Bà con hàng xóm đến gia đình Quang Hải chung vui

Ông Thuần cũng cho biết màn hình 300 inch được một công ty truyền thông lắp đặt, trong sáng mai (27-1) sẽ được lắp. Chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch về an ninh, trật tự vì dự kiến sẽ có vài ngàn người đến gia đình tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải để cùng theo dõi trận chung kết lịch sử của bóng đá nước nhà.

Trong chiều ngày 27-1 diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành lắp 6 màn hình Led cỡ lớn ở Mỹ Đình (4 màn hình trong sân và 2 màn hình ngoài sân) để phục vụ cổ động viên.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết sở đã báo cáo thành phố cho phép lắp các màn hình led cỡ lớn ở các khu vực công cộng để tường thuật trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan. Các địa điểm lắp gồm: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Hòa Bình, Công viên Thống Nhất… Tùy từng vị trí, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ cho lắp đặt các màn hình với kích thước khác nhau.

Sáng ngày 26-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Nguyệt (chú ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng, tuyển thủ U23 Việt Nam) cho biết đại gia đình ông sẽ ra Hà Nội đón các con ông là thủ môn Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cùng tuyển U23 Việt Nam về nước. "Gia đình đã thuê xe 29 chỗ ngồi, dự định sẽ có 30 người ra đón các con"- ông Nguyệt nói.

Đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao bằng khen cho Bùi Tiến Dũng tới gia đình

Cũng theo ông chú của thủ môn Bùi Tiến Dũng, gia đình muốn đưa Tiến Dũng về quê để cùng dân làng ăn mừng nhưng chưa rõ lịch trình của đội tuyển thế nào. "Nếu được về luôn thì gia đình sẽ đưa về làng Bào, người dân cũng đang háo hức chờ chúng nó về. Gia đình và địa phương đã chuẩn bị tinh thần hết rồi"- ông Nguyệt thông tin thêm.

Theo ông Nguyệt, hiện gia đình đã mua trâu về, sáng mai 27-1 sẽ tổ chức liên hoan để mời dân làng và khách đến nhà chơi.

Được biết, sáng ngày 25-1, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã lên thăm chúc mừng gia đình anh em Bùi Tiến Dũng và tặng bằng khen cùng 5 triệu đồng tiền thưởng cho cá nhân em Dũng vì có thành tích thi đấu xuất sắc cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết VFF dự kiến dùng xe buýt 2 tầng để đón đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 28-1 tới. Chương trình cụ thể do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức. Ngay trong tối 28-1 sẽ tổ chức một gala để mừng công đội tuyển U23 Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. VFF cũng đang chuẩn bị những phương án đề phòng như hôm đó thời tiết không tốt, có thể sẽ có mưa hay lạnh. Trận chung kết U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 27-1 trên sân Thường Châu, Trung Quốc.

Huy Thanh - Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lap-man-hinh-300-inch-o-nha-quang-hai-moi-ca-lang-xem-tran-chung-ket-cua-u23-viet-nam-20180126112009936.htm