Lập lại trật tự đô thị ở Bãi Cháy

Là địa bàn có nhiều khách du lịch lưu trú, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đỗ xe không đúng nơi quy định diễn ra thường xuyên ở phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Tuy nhiên, thời gian qua, với việc triển khai kế hoạch duy trì trật tự đô thị, phường đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Đến nay các điểm nóng về trật tự đô thị đã dần được dẹp bỏ.

Khu vực cổng chính chợ Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, trước kia thường có 2 dãy xe taxi đỗ đón khách thì nay đã thông thoáng.

Khu vực chợ Vườn Đào trước đây luôn là điểm nóng về trật tự đô thị ở TP Hạ Long. Tại ngã ba trước cổng chính của chợ luôn chật kín 2 hàng taxi đỗ chờ đón khách. Từ 15 giờ mỗi ngày, đoạn đường từ cổng chính về cổng phụ của chợ có hàng chục hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Người mua kẻ bán tấp nập biến khu vực này thành chợ cóc ngay cạnh chợ chính, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, cho biết: “Trước tình trạng trên, phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuần tra kiểm soát trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên có liên quan. Theo đó, các lực lượng chức năng có nhiệm vụ tuần tra thường xuyên, túc trực tại khu vực chợ. Các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị xử lý nghiêm”.

Ngoài điểm nóng như khu vực chợ Vườn Đào, lực lượng chức năng phường Bãi Cháy còn tập trung lực lượng thường trực tại các vị trí khác, như: Chợ Cái Dăm, khu vực bến phà cũ, khu vực khách sạn Mường Thanh, công viên Sunworld Hạ Long,... vào các giờ cao điểm (6 đến 11h; 15 đến 18h; 19h30' đến 23h). Tại một số điểm nóng như khu vực chợ Vườn Đào và chợ Cái Dăm, ngoài lực lượng trật tự đô thị của phường làm nhiệm vụ còn có thêm thành viên của Đội trật tự cơ động, Công an TP Hạ Long và công an viên của phường.

Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, cho biết: “Trước đây, vào giờ cao điểm, đi qua khu vực chợ Vườn Đào rất khó khăn do người mua, người bán tràn cả xuống lòng đường. Tuy nhiên, thời gian qua, phường ra quân quyết liệt, tình trạng lấn chiếm đã giảm nhiều. Nhất là từ đầu tháng 9 đến nay, tại đây luôn có lực lượng chức năng túc trực nên người dân không còn bày ra lòng đường để buôn bán nữa, đoạn đường đã thông thoáng trở lại”.

Theo bà Lê Thị Hiền, quá trình triển khai kế hoạch duy trì trật tự đô thị, lực lượng chức năng của phường đã nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Điều đáng mừng là đến nay nhận thức người dân được nâng cao, tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông ở khu vực đã có chuyển biến đáng kể. Theo kế hoạch, đợt cao điểm duy trì đến hết tháng 10. Phường cũng đã dự liệu trường hợp sau khi lực lượng chức năng rút đi thì người dân sẽ bày bán trở lại. Do vậy, sắp tới phường sẽ họp để rút kinh nghiệm sau khi triển khai. Trong trường hợp cần thiết phải có lực lượng thường trực thì phường sẽ xem xét, cắt cử nhân sự và trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện đến hết năm.

Trần Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/lap-lai-trat-tu-do-thi-o-bai-chay-2405488/