Lập lại trật tự đô thị cần có giải pháp hợp lý, quyết tâm cao

UBND TP. Quảng Ngãi xác định công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ mang tính chất lâu dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi quyết tâm cao và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu xã, phường, đơn vị liên quan và ý thức của người dân.

Tái lấn chiếm sau kiểm tra, giải tỏa

Cứ đều đặn vào khoảng 16 giờ mỗi ngày, trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi) lại diễn ra cảnh họp chợ trái phép. Tận dụng một khu vực trống trước khu dân cư đang xây dựng nằm trên tuyến đường này, người bán đặt hàng trên lề đường, người mua thì vô tư đậu xe dưới lòng đường để mua hàng, tạo nên cảnh lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Chỉ khi có mặt của lực lượng chức năng đến giải tỏa, nhắc nhở những người bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường thì hoạt động này mới vãn ra. Nhưng khi lực lượng làm nhiệm vụ vừa quay lưng, hiện trạng dần dần trở lại gần như cũ. Có lẽ vì thế mà khu vực này được gọi vui là “chợ chạy”.

Không chỉ đối với những điểm họp chợ trái phép, hiện nay tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố cũng diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sự an toàn giao thông. Dạo quanh các tuyến đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để hàng hóa, biển hiệu; các quán ăn, cà phê đặt bàn ghế, xe cộ tràn hết vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ, nhất là vào thời điểm ban đêm.

Theo UBND TP. Quảng Ngãi, để chấn chỉnh trật tự đô thị, trong thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Trương Quang Trọng, Nguyễn Nghiêm… xây dựng kế hoạch xử lý và có biên bản bàn giao lại cho địa phương để bố trí lực lượng, phương tiện chốt giữ, tránh tình trạng tái lấn chiếm trở lại nhằm tạo đường thông, hè thoáng tại các khu vực này. Kết quả, thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra xử lý vi phạm là 1.317 trường hợp vi phạm.

Nhiều vỉa hè trên các tuyến đường bị lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, buôn bán, để xe khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường

Nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là không thể phủ nhận, song điều ai cũng dễ dàng nhận thấy là, chẳng bao lâu sau các đợt ra quân mọi chuyện lại như cũ. Hiện vẫn còn một số tuyến đường xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán kinh doanh trái quy định của một số hộ dân, có nơi trở thành điểm kinh doanh, mua bán thường xuyên, như các tuyến đường đường Quang Trung (đoạn trước trường THPT Trần Quốc Tuấn), Nguyễn Tự Tân, Cao Bá Quát…

UBND thành phố cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến những vi phạm kể trên, trước hết là ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng của một số hộ dân còn hạn chế. UBND một số xã, phường và cơ quan chức năng chưa thật sự kiên quyết xử lý vi phạm, còn nể nang, hoặc xử lý chưa triệt để, chưa đến nơi đến chốn. Vai trò của cơ quan chức năng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định pháp luật có liên quan chưa thường xuyên, chưa kịp thời và hiệu quả.

Cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo xã, phường

Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Nguyễn Lâm cho rằng, quản lý trật tự đô thị, vỉa hè vẫn luôn là bài toán khó. Bởi để giải bài toán này phải là sự tổng lực của nhiều lực lượng, chế tài xử phạt và ý thức chấp hành của người dân.

“Muốn giải quyết bài toán này một cách căn cơ, lâu dài thì phải xây dựng ý thức nếp sống văn minh đô thị của người dân. Đồng thời cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể. Đặc biệt, lãnh đạo các xã, phường phải xác định rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của mình trong quản lý trật tự đô thị, nhất là phải tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm. Chỉ khi nào vượt quá khả năng của xã, phường thì mới đề xuất lên UBND TP, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp hỗ trợ”- Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Nguyễn Lâm đề nghị.

Phường Lê Hồng Phong lập chốt để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các xử các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực cửa ngõ vào trung tâm TP. Quảng Ngãi

Trong thời gian đến, nhằm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để mua bán kinh doanh gây mất trật tự đô thị, trật tự ATGT, UBND thành phố có kế hoạch chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với các phòng, ban của thành phố và UBND xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị và trật tự ATGT bằng nhiều hình thức cho nhân dân biết và thực hiện. Tập trung vào công tác vận động, thuyết phục thông qua các buổi họp dân hoặc thành lập Tổ công tác đến từng tổ chức, cá nhân và hộ gia đình yêu cầu chấp hành cam kết sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định.

Đồng thời, xây dựng và ban hành kế hoạch để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn từng xã, phường, trong đó ưu tiên lực lượng cho công tác thực hiện thí điểm tuyến phố văn minh. Phân cấp quản lý vỉa hè, lòng đường cho UBND xã, phường và đưa tiêu chí quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định là một trong nội dung đánh giá phân loại xã, phường, cơ quan tổ dân phố hàng năm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương chỉ đạo các xã, phường và các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, họp chợ trái phép, buôn bán trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, trước trường học, trước bệnh viện… Các điểm chợ trái phép, các quán trên vỉa hè, trước cổng trường học, trước bệnh viện, … trên địa bàn thành phố là phải tập trung xử lý triệt để trước Tết Tân Sửu.

“Địa phương nào không hoàn thành thì Chủ tịch địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Bí thư địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy”- Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương nhấn mạnh.

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202101/lap-lai-trat-tu-do-thi-can-co-giai-phap-hop-ly-quyet-tam-cao-3037499/