Lập kỳ tích, tuyển nữ Việt Nam nhận mưa tiền thưởng

Sau khi giành chiến thắng 'nghẹt thở' trước Thái Lan qua đó bảo vệ thành công chiếc HCV Sea Games, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được hứa thưởng con số kỷ lục.

Trong đó, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết thưởng 500 triệu đồng. Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games tuyên bố thưởng 1,5 tỷ đồng từ tiền cá nhân. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tối cao cũng công bố thưởng cho tuyển nữ Việt Nam 300 triệu đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan. Ảnh: AFC.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan. Ảnh: AFC.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 1 tỷ đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của đội tuyển. Ngoài ra, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic VN ông Trần Văn Mạnh cho biết thêm rằng: Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành tặng thưởng đội tuyển Bóng đá nữ 1tỷ đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng quyết định thưởng 1 tỷ đồng; Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng.

Trước đó VFF cũng công bố mức thưởng 500 triệu đồng khi đội nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng SEA Games.

Đặc biệt thông tin từ Cổng Thông tin Chính phủ cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Nếu tính sơ bộ các đơn vị đã tuyên bố thưởng thì tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được khoảng gần 10 tỷ đồng.

Thày trò HLV Mai Đức Chung giành huy chương vàng thứ sáu cho Việt Nam ở môn bóng đá nữ SEA Games, sau các năm 2001, 2003, 2005, 2009 và 2017. Trong sáu chức vô địch của Việt Nam, có tới bốn lần ông Mai Đức Chung là HLV trưởng.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/lap-ky-tich-tuyen-nu-viet-nam-nhan-mua-tien-thuong-573204/