Lập kỳ tích ở tuổi 34, Stephen Curry giúp Golden State Warriors gỡ hòa tại Chung kết NBA

Với 43 điểm, 10 rebounds ở tuổi 34 và 88 ngày, Stephen Curry chính là cầu thủ già thứ 2 có được thành tích kể trên trong 1 trận Chung kết NBA, giúp Golden State Warriors giành được chiến thắng 107-97 quan trọng trước Boston Celtics.

Loạt trận Chung kết NBA 2022 giữa Golden State Warriors và Boston Celtics xứng đáng là cặp đấu hấp dẫn nhất trong mùa giải. Dù đang bị dẫn trước 1-2 ở loạt Best of 7 và phải thi đấu Game 4 ở sân nhà đối phương vào sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam) , Golden State Warriors vẫn mang về 1 chiến thắng cực kỳ ấn tượng nhờ công lớn của siêu sao Stephen Curry.

Stephen Curry trở thành cầu thủ già thứ 2 trong lịch sử có trên 40 điểm và 10 rebounds trong 1 trận Chung kết NBA, chỉ đứng sau siêu sao LeBron James. Anh lập nên kỳ tích này khi 34 tuổi và 88 ngày

Stephen Curry trở thành cầu thủ già thứ 2 trong lịch sử có trên 40 điểm và 10 rebounds trong 1 trận Chung kết NBA, chỉ đứng sau siêu sao LeBron James. Anh lập nên kỳ tích này khi 34 tuổi và 88 ngày

Với 43 điểm, 10 rebounds, Stephen Curry chính là cái tên có đóng góp lớn nhất cho chiến thắng 107-97 của Golden State Warriors. Bên cạnh đó, thành tích này đã giúp anh trở thành cầu thủ già thứ 2 trong lịch sử NBA Finals có trên 40 điểm và 10 rebounds trong 1 trận. Stephen Curry lập kỳ tích này khi 34 tuổi và 88 ngày, chỉ đứng sau "Nhà vua" LeBron James.

Mặc dù vậy, Stephen Curry và các đồng đội đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể mang về chiến thắng này. Boston Celtics là đội bóng dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ mang đến 1 sự chắc chắn trong phòng ngự và sự hiệu quả trên hàng công. Thậm chí, đội chủ nhà vẫn có lợi thế dẫn trước 94-90 trong 5 phút còn lại của hiệp 4 sau cú ném 3 điểm của Marcus Smart.

Thế nhưng, chuỗi ghi 10 điểm liên tiếp, với 5 trong số đó thuộc về Stephen Curry đã giúp Golden State Warriors lật ngược thế trận một cách nhanh chóng. Trong quãng thời gian 5 phút đó, "Chiến binh Cầu Cổng vàng" ghi đến 17 điểm và chỉ cho đối thủ có đúng 1 cú ném 3 thành công của Al Horford.

Stephen Curry chính là cầu thủ thi đấu hay nhất của Golden State Wariors trong Game 4, khi liên tiếp có những điểm số quan trọng để níu kéo khoảng cách và lội ngược dòng ở những phút cuối cùng

Stephen Curry trong một tình huống bị theo kèm bởi Marcus Smart, cầu thủ phòng ngự hay nhất trong mùa giải 2021-2022

Có nhiều thời điểm, Stephen Curry bị 2 cầu thủ đối phương theo sát. Boston Celtics muốn tận dụng tất cả nguồn lực để hạn chế sự nguy hiểm của ngôi sao 34 tuổi bên phía đối thủ

Một trong những tình huống ghi điểm đẳng cấp của Stephen Curry để mang về lợi thế cho Golden State Warriors

Màn trình diễn đỉnh cao của Stephen Curry đã giúp Golden State Warriors có được chiến thắng quan trọng ngay tại sân khách

Không chỉ Stephen Curry, Golden State Warriors còn có những sự đóng góp lớn của Andrew Wiggins, Kevon Looney và Klay Thompson. Mặc dù vậy, Draymond Green vẫn chưa thi đấu được như kỳ vọng và HLV Steve Kerr sẽ cần anh sớm lấy lại hình ảnh của một "hòn đá tảng" ngày nào trong phần còn lại của Chung kết NBA.

Chiến thắng ở Game 4 của Golden State Warriors cũng giúp họ cân bằng tỉ số 2-2 ở loạt trận Chung kết NBA và lấy lại 1 trận đấu ở sân khách. Có thể nói, đây là một kết quả cực kỳ quan trọng, bởi nếu để Boston Celtics vươn lên dẫn trước 1-3, Golden State Warriors gần như sẽ nói lời tạm biệt với ngai vàng NBA.

Game 5 của Chung kết NBA 2022 sẽ diễn ra vào sáng 14/3 (giờ Việt Nam), với lợi thế sân nhà thuộc về Golden State Warriors.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/lap-ky-tich-o-tuoi-34-stephen-curry-giup-golden-state-warriors-go-hoa-tai-chung-ket-nba-22022116113051497.htm