Lập kỷ lục, Djokovic mong tái đấu Nadal

Cùng với suất vào tứ kết Grand Slam thứ 55, lập kỷ lục lần thứ 17 tại giải Pháp mở rộng, Novak Djokovic mong sớm được tái ngộ Rafael Nadal mùa sau.

Tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Djokovic đang theo đuổi chức vô địch Roland Garros lần thứ 3, đồng thời là danh hiệu Grand Slam thứ 23. Tại vòng 4, Nole chóng vánh đánh bại đối thủ hạng 94 thế giới - Juan Pablo Varillas 6-3; 6-2; 6-2.

Tay vợt 36 tuổi người Serbia, từng vô địch ở Paris năm 2016 và 2021 sẽ đối đầu với hạt giống số 11 - Karen Khachanov để tranh một suất vào bán kết.

Djokovic trở thành một trong những ứng cử viên vô địch Pháp mở rộng mùa này khi tay vợt từng 14 lần vô địch - Nadal lần đầu tiên vắng mặt (kể từ năm 2004) do không thể bình phục chấn thương hông.

Theo một nguồn tin mới tiết lộ, Nadal cần ít nhất 5 tháng phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật chấn thương hông. Điều đó có nghĩa, “vua đất nện” chỉ có thể trở lại đầu năm 2024, và cũng là mùa giải cuối cùng của Nadal.

Djokovic chia sẻ về Nadal - đối thủ 59 lần anh chạm trán trong sự nghiệp: “Tôi hy vọng quá trình phục hồi của anh ấy có thể diễn ra tốt đẹp và chúng ta có thể gặp anh ấy vào mùa giải tới. Anh ấy rất quan trọng đối với trận đấu, cả trong và ngoài sân đấu. Một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của quần vợt.

Tôi thực lòng muốn thấy Rafa khỏe mạnh, chơi đúng như những gì anh ấy đã tuyên bố ở mùa giải trước. Hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó”.

Chia sẻ về kỷ lục lần thứ 17 lọt vào tứ kết ở Paris và lần thứ 14 liên tiếp, Djokovic cho biết thêm: “Tôi rất tự hào về kỷ lục này. Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong trận đấu của mình và tôi rất có động lực để tiếp tục.

Tuy nhiên, sự tập trung của tôi đã dồn vào trận đấu tiếp theo. Tôi biết mục tiêu của mình ở đây là gì. Tôi đang cố gắng giữ vững tinh thần và không nhìn quá xa”.

Djokovic chưa để thua set nào tại Roland Garros 2023. Ảnh: GETTY

Djokovic hiện thắng Khachanov 8/9 lần đối đầu, trong khi tay vợt người Nga lần thứ 2 lọt vào tứ kết sau chiến thắng 1-6; 6-4; 7-6 (9/7); 6-1 trước Lorenzo Sonego (Ý).

Tay vợt 27 tuổi - Khachanov hy vọng, niềm đam mê cờ vua sẽ giúp anh có chiến lược và chiến thuật đối phó Djokovic ở trận đấu diễn ra ngày mai (6-6).

Khachanov lý giải: “Bạn cần phải chơi cờ thật giỏi để đánh bại anh ta. Tôi thích chơi cờ vào buổi sáng để bắt đầu hoạt động trí não. Tôi nghĩ có một số sự tương đồng ở đây. Khi bạn cởi mở và thực sự tập trung vào trận đấu, bạn sẽ thấy sân đấu rộng lớn hơn nhiều. Bạn thấy được những cú đánh khả thi, có thể gây khó khăn cho đối thủ. Tôi nghĩ rằng có một số điểm tương đồng. Có lẽ nó giúp ích cho tôi”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/lap-ky-luc-djokovic-mong-tai-dau-nadal-post736501.html