Lập hụi khống chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng, một chủ hụi bị bắt

Thời gian làm chủ hụi, bà Yến đã kê khống tên hụi viên để hốt 124 phần hụi, chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng.

Bà Yến đang nghe cơ quan công an đọc lệnh bắt.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Ngọc Yến (63 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2006 bà Yến đứng ra làm chủ hụi với dây hụi ngày, hụi tháng có giá trị 500 ngàn đồng. Đến tháng 4/2017, bà Yến tiếp tục mở nhiều dây hụi tháng có giá trị từ 1 triệu - 3 triệu đồng, mỗi dây có 15 phần hụi rồi rủ nhiều hộ dân tại thị trấn Càng Long tham gia.

Đến ngày 15/5, bất ngờ bà Yến tuyên bố vỡ hụi. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ trong thời gian làm chủ hụi, bà Yến đã kê tên khống 33 phần hụi và tự ý lấy tên hụi viên để hốt 124 phần hụi tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lap-hui-khong-chiem-doat-gan-46-ty-dong-mot-chu-hui-bi-bat-a404778.html