Lập hồ sơ đề nghị công nhận Hải Vân Quan là di tích quốc gia

Ngày 4/11, tại TP Huế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thống nhất cùng lập hồ sơ đề nghị công nhận Hải Vân Quan là di tích quốc gia.

Hải Vân Quan dù bị hoang phế nhưng thu hút khá nhiều du khách tham quan.

Theo đó, hai bên thống nhất giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đảm nhận việc xây dựng hồ sơ, dự kiến sẽ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuối năm nay.

Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng, “ngạch trước viết ba chữ Hải Vân Quan, ngạch sau viết sáu chữ Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Đây vừa là nơi phòng thủ vừa là nơi kiểm tra, kiểm sát người qua lại trên con đường thiên lý Bắc-Nam.

Mặc dù thu hút khá nhiều khách tham quan nhưng do nằm giữa ranh giới tự nhiên Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng, di tích không có ai quản lý nên ngày trở nên nhếch nhác vì hoang phế.

Cùng với việc thống nhất đề nghị công nhận di tích quốc gia, Thừa Thiên Huế giao cho huyện Phú Lộc và Đà Nẵng giao cho quận Liên Chiểu tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cho du khách tham quam di tích này.

Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/lap-ho-so-de-nghi-cong-nhan-hai-van-quan-la-di-tich-quoc-gia/132493