Lập hat-trick, Messi phá kỷ lục tại Champions League

Với 3 bàn thắng vào lưới PSV Eindhoven, Messi chính thức cho Ronaldo 'hít khói' trong hạng mục lập hat-trick tại sân chơi này.

Cụ thể đây là hat-trick thứ 8 trong sự nghiệp của La Pulga tại Champions League, với thành tích này anh đã vượt lên kỳ phùng địch thủ CR7 mới chỉ có 7 lần. Không chỉ có thế, bàn thắng mở tỷ số của M10 là Đây, đã là bàn thắng thứ 8 của anh ghi từ pha đá phạt trực tiếp trong năm 2018, thành tích tốt nhất mà Messi từng có trong một năm dương lịch.

Tính trên số CLB bị chọc thủng lưới thì PSV Eindhoven đã là nạn nhân thứ 30 của Messi. Con số trên đã gần sát với huyền thoại Raul (33) và đối thủ trực tiếp Cristiano Ronaldo (32). Tuy nhiên tính tới số mùa giải Champions League mà Messi đã nổ súng thì anh chỉ kém mỗi "Chúa nhẫn" với 14 mùa giải Champions League liên tiếp.

Messi tiếp tục đóng vai trò linh hồn trong lối chơi của Barca. Ảnh: Getty Image.

Tuy nhiên tiền đạo người Argentina vẫn còn kém siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh mới chỉ có 103 bàn tại đấu trường này trong khi Ronaldo đã có tới 120 bàn. Song với phong độ ấn tượng như đã thể hiện vừa qua và Barca cũng đã thi đấu rất tốt thì khả năng Messi san bằng thậm chí vượt lên là rất cao.

Sau trận đấu đó, HLV Ernesto Valverde đã dành những lời có cánh cho đội trưởng Barca. Chiến lược gia người Tây Ban Nha ví Messi như "phước lành" cho đội bóng chủ sân NouCamp.

“Messi đã làm tất cả trong trận đấu này, anh mở khóa trận đấu bằng pha đá phạt tuyệt đẹp và là người khép lại chiến thắng. Cậu ấy làm những điều phi thường để khiến đối thủ trở nên bình thường”, Ernesto Valverde nói.

Tính từ năm 2004 đến nay Messi đã có 4 chức vô địch Champions League cùng đội bóng xứ Catalan, đây là con số rất ấn tượng nếu biết rằng trước giai đoạn đó, trong suốt 107 năm lịch sử Barca mới chỉ 1 lần đăng quang tại đấu trường này.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/lap-hat-trick-messi-pha-ky-luc-tai-champions-league-511165/