Lập hàng rào sống xuyên đêm bắt ma túy, truy người nhập cảnh

Với hơn 468km đường biên giới, 33 chốt kiên cố cùng hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lập 'hàng rào sống' ngày đêm phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lập 3 đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, bảo vệ biên giới phòng chống dịch (PCD) Covid tại các đơn vị.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn sẵn sàng trước mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh và người nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn sẵn sàng trước mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh và người nhập cảnh trái phép

“Chúng tôi đang tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng đường mòn, vị trí mà các đối tượng có thể qua lại biên giới trái phép. Từ đó báo cáo, đề xuất thành lập thêm các chốt kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp PCD Covid - 19”, Đại tá Thắng thông tin.

Sẵn sàng tuần tra ở chốt biên giới cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid – 19 Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra.

Nghệ An có đường biên giới dài 468,281km tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay nước bạn Lào. Để ngăn ngừa dịch xâm nhập qua biên giới, các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đơn vị đã lập 33 chốt kiên cố và bán kiên cố trên biên giới với hơn 200 cán bộ chiến sỹ ngày đêm bám trụ, khắc phục mọi khó khăn để tham gia phòng, chống dịch.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở song cán bộ chiến sỹ các tổ chốt luôn xác định phương châm “chống dịch như chống giặc” để hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19.

Lực lượng BĐBP Nghệ An phát hiện, đấu tranh triệt xóa một đường dây xuất cảnh trái phép

BĐBP Nghệ An cùng lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 1 xe ô tô chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta

Ngoài ra, các đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid -19; các quy định, chế tài về xử lý hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; về nguy cơ nhập cảnh trái phép làm lây lan nguồn bệnh qua biên giới vào nội địa.

Vận động nhân dân không tham gia xuất, nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình dịch Covid-19 và công tác PCD của bạn Lào. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của bạn Lào trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây, tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An kiểm tra tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và PCD Covid – 19 Đồn BP Ngọc Lâm

Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ/102 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, đã khởi tố 4 vụ/9 đối tượng.

Đại tá Hồ Hữu Thắng thông tin thêm, có thể khẳng định, đến thời điểm này, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của các lực lượng chức năng, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng BĐBP Nghệ An đã góp phần vào thành công của việc ngăn chặn dịch Covid - 19 lây lan, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội và bình yên trên biên giới.

Một người nhập cảnh trái phép

Ngày 27/4, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Trung tá Nguyễn Sỹ Đức chia sẻ, khoảng 6h30 ngày 26/4, tại khu vực bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ công tác của đồn phát hiện đối tượng Lỳ Nhìa Xa (SN 1971, trú tại bản Huồi Đun, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua điều tra, xác minh được biết, sáng 26/4, đối tượng Lỳ Nhìa Xa (trước đó đã sang Lào) có nhu cầu về Việt Nam nhưng do lo sợ bị cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Khi Lỳ Nhìa Xa đi đến địa chỉ trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng đưa đối tượng đi cách ly theo quy định.

Trước đó, vào lúc 9h50 ngày 25/4, tại khu vực Pà Khốm, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) đồn Biên phòng Tri Lễ; Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Vi Trọng Toàn (SN 1984), trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 5.800 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng BĐBP Nghệ An thực hiện nhiệm vụ

Tuần tra bảo vệ đường biên giới

Các thành viên tổ chốt PCD số 4 Đồn BP CK QT Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An giao ban, trao đổi tình hình hàng ngày

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An kiểm tra tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19 Đồn BP Thông Thụ

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An kiểm tra vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19

Có 2 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép bị BĐBP Nghệ An bắt giữ, xử lý

Hàng rào sống xuyên ngày đêm sẵn sàng bảo vệ vùng biên giới

Một đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng Bộ đội BP đồn Mỹ Lý bắt giữ

Công tác tuyên truyền cho bà con vùng biên giới nâng cao ý thức cảnh giác trước dịch bệnh

Lực lượng BĐBP tuyên truyền, phát tờ rơi giúp bà con biên giới nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19

Vườn rau Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Sau những giờ tuần tra, lực lượng BĐBP Nghệ An tự tăng gia, sản xuất ngay tại 33 điểm chốt ở dọc biên giới kéo dài hơn 468km

Quốc Huy - Phương Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lap-hang-rao-song-xuyen-dem-bat-ma-tuy-truy-nguoi-nhap-canh-730858.html