Lập đoàn thanh tra dấu hiệu tiêu cực trong 'hỗ trợ kinh phí' cho người dân

Ngày 31.7 vừa qua, Báo Lao Động đã đăng bài: 'Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông'. Mới đây, UBND huyện Bù Đăng đã quyết định thành lập đoàn thanh tra xung quanh vụ việc này.

Vụ "hỗ trợ kinh phí" trồng điều cho người dân được Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước cung cấp thông tin tại cuộc họp diễn ra tại thị xã Đồng Xoài ngày 2.8.2018. Ảnh: C.H

Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 2.8, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng - đã thẳng thắn nhìn nhận: “Việc hỗ trợ kinh phí cho người dân trồng điều niên vụ 2016-2017, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ UBND tỉnh. Thủ tục hỗ trợ đều có sự bàn bạc, ban hành các quyết định đều qua nhiều cấp, bộ phận... Các quy định hỗ trợ rất rõ ràng từ trên xuống, chúng tôi không buông lỏng...

Tuy nhiên, trước phản ánh của báo chí, UBND huyện Bù Đăng đã quyết định lập đoàn thanh tra toàn diện việc “hỗ trợ” trên. Quan điểm của chúng tôi là không bao che cho bất kỳ ai sai phạm... Sau khi thanh tra, kết luận đúng - sai tới đâu, cá nhân, tổ chức nào sai sẽ xử lý và công khai với báo chí”.

Ông Bình cho biết thêm, bước đầu cho thấy có 13/16 xã của huyện Bù Đăng đã xuất hiện việc hỗ trợ người dân trồng điều gây ra phản ứng trong dân... Toàn huyện Bù Đăng, có 6.465 hộ được hỗ trợ hơn 3,2 tỉ đồng.

“Ngay sau khi báo chí lên tiếng, tôi đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh toàn bộ vụ việc. Mọi cái chờ kết luận của đoàn thanh tra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không dung túng bao che cho bất kỳ ai sai phạm” - ông Bình khẳng định.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát, giám sát việc hỗ trợ kinh phí cho người dân trồng điều của HĐND huyện Bù Đăng: Có việc người dân ký nhận tiền khống trên danh sách, nhưng thực tế phải nhận thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Hoặc, UBND các xã đã giao dịch, thỏa thuận mua thuốc BVTV với các đơn vị cung ứng, sau đó, xã yêu cầu người dân đến nhận thuốc từ các cửa hàng cung ứng. Việc mua thuốc, UBND các xã không chào hàng cạnh tranh hay đấu thầu.

Mặt khác, HĐND huyện Bù Đăng cũng phát hiện: Tại một số nơi xảy ra tình trạng pha thuốc không đạt nồng độ khuyến cáo, hoặc quá nồng độ khuyến cáo... Khi hướng dẫn cho dân, UBND cấp xã hướng dẫn chung chung pha 4 phi nước/1 đơn vị thuốc, nhưng số lượng thuốc thực tế được hỗ trợ đối với từng loại thuốc có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 4 phi.v.v...

Khảo sát ở một số hộ dân, thấy tổng số thuốc UBND xã mua để cấp phát cho dân chưa trùng khớp với số lượng thuốc do người dân nhận được. HĐND cũng chỉ đích danh cửa hàng vật tư nông nghiệp kỹ sư Kiên (xã Bom Bo) và cửa hàng DVNN khuyến nông, là 2 đơn vị cung ứng thuốc. Việc lựa chọn 2 đơn vị này do Chủ tịch UBND các xã quyết định...

Được biết, những ngày gần đây, sau phản ánh của báo chí xung quanh dấu hiệu khuất tất qua “hỗ trợ kinh phí” cho người dân trồng điều, thì bất ngờ, ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng - đã được điều động sang giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận huyện Bù Đăng; trong khi trước đó, chính ông Hải là người phụ trách, ban hành các văn bản về vụ “hỗ trợ kinh phí” trên. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Thanh Bình: “Đây là việc phân công, điều chuyển công tác bình thường, theo chỉ đạo của Đảng, không phải do vụ "hỗ trợ kinh phí” trồng điều".

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lap-doan-thanh-tra-dau-hieu-tieu-cuc-trong-ho-tro-kinh-phi-cho-nguoi-dan-623545.ldo