Lập đề án đưa huyện Đan Phượng thành quận

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu thành lập ban chỉ đạo, mời các đơn vị tư vấn, các sở, ngành của Thành phố hỗ trợ để xây dựng đề án phát triển huyện thành quận.

Ảnh minh họa.

Sáng 2/11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với lãnh đạo huyện Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đều đạt chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ; một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả năm. Kinh tế tiếp tục duy trì, tốc độ tăng trưởng khá (ước đạt 9,3%).

Tổng thu NSNN của huyện ước đạt 458,035 tỷ đồng, đạt 84,41% kế hoạch. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp có chuyển biến tích cực…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chung đánh giá, trong những năm qua, đặc biệt 10 tháng đầu năm 2018, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, kinh tế phát triển tăng trưởng cao (9,3%); thu ngân sách đạt cao; trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp như chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao; an sinh xã hội được đảm bảo, hoàn thành việc sửa chữa, xây mới nhà ở cho người nghèo; cấp sổ đỏ đạt 99%; cơ bản hoàn thành cung cấp đất dịch vụ cho người dân…

Nhấn mạnh Đan Phượng là huyện nằm trong vùng văn hóa xứ Đoài, có tốc độ đô thị hóa, hạ tầng cơ sở phát triển nhanh và có nhiều tiềm năng phát triển, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tập thể lãnh đạo huyện thành lập ban chỉ đạo, mời các đơn vị tư vấn, các sở, ngành của Thành phố hỗ trợ để xây dựng đề án phát triển huyện thành quận, trình Thành phố xem xét vào đầu năm 2019.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng giao Viện Quy hoạch Hà Nội và Sở QHKT lập quy hoạch 1/500 toàn huyện, sớm trình Thành phố.

Nhiều sai phạm liên quan 6.800m2 “đất vàng” 44 Yên Phụ

Lộ nhiều sai phạm ở dự án cao ốc nghìn tỷ giữa trung tâm Hà Nội, ông chủ đứng sau là ai?

Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện hàng loạt vấn đề tại các công ty “họ” Handico

VẠN XUÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/quy-hoach/lap-de-an-dua-huyen-dan-phuong-thanh-quan-3478098.html