Lắp đặt đèn chiếu sáng và chống sét tại Bãi Trước và Bãi Sau

Nhằm phát triển các dịch vụ du lịch đêm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển, bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi, tắm biển vào mùa mưa giông, TP.Vũng Tàu đang triển khai việc lắp đặt tại Bãi Trước và Bãi Sau 22 trụ đèn chiếu sáng và chống sét.

Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng khu vực biển Bãi Sau và Bãi Trước, TP. Vũng Tàu đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26 và 27/NQ-HĐND ngày 25/12/2018. Theo đó, ngày 15/8/2019, UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình này. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư dự án. Việc xây dựng hệ thống chiếu sáng Bãi Trước nhằm chiếu sáng bãi biển phục vụ du khách và người dân thành phố vào những hoạt động ban đêm, phát triển thêm các loại hình dịch vụ du lịch, chống sét bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi, tắm biển trong mùa mưa.

Khu vực bãi biển Bãi Sau sẽ xây dựng mới 13 trụ đèn chiếu sáng và chống sét cao 17m theo lối đi dọc bờ kè giáp với bãi biển.

Khu vực bãi biển Bãi Sau sẽ xây dựng mới 13 trụ đèn chiếu sáng và chống sét cao 17m theo lối đi dọc bờ kè giáp với bãi biển.

Theo ông Quách Tiến Đạo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu, dự án xây mới hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Trước và Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) sẽ được đầu tư với các hạng mục: Hệ thống chiếu sáng gồm 22 cột đèn cao 17m, lắp đặt dọc bờ biển quanh đường dạo bộ, trong đó ở khu vực Bãi Trước sẽ được xây dựng 9 cột đèn và Bãi Sau 13 cột đèn. Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng khu vực biển tại Bãi Trước và Bãi Sau hơn 11,5 tỷ đồng.

Khu vực Bãi Trước xây dựng 9 cột đèn, được bố trí lắp đặt đèn LED công suất 500W chiếu sáng tầm xa; trong đó, trên đỉnh 6 cột đèn có lắp hệ thống chống sét cho bờ biển gồm 6 kim thu sét chủ động, có bán kính bảo vệ an toàn đến 107m với mỗi kim thu sét, hệ thống tiếp địa được bố trí bên dưới hố móng cột đèn và sử dụng hệ tiếp địa liên hoàn để bảo đảm thoát sét tối đa.

Đã xảy ra một số trường hợp sét đánh trúng người tại Bãi Sau

1) Khoảng 10 giờ sáng ngày 30/9/2018, du khách Nguyễn Thị Ng. bị sét đánh khi đang tắm biển tại khu vực Bãi Sau. Theo người nhà nạn nhân, trước đó vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, bà Ng. cùng người thân đang tắm biển tại khu vực Bãi Sau thì trời bất ngờ đổ mưa kèm theo tiếng sét đánh. Nhìn thấy bà Ng. ngã khụy sau tiếng sét, nên mọi người đang tắm biển gần đó tiến hành sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, giãn đồng tử, tim ngưng đập.

2) Chiều ngày 1/8/2017, tại khu vực Bãi Sau, ông Lê K. (ngụ TP.Vũng Tàu) là thợ chụp ảnh khi đang chụp hình cho khách đã bị sét đánh trúng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm sét đánh, một người khác đứng gần nạn nhân cũng đã bị ngất xỉu nhưng sau đó tỉnh lại.

3) Khoảng 17 giờ ngày 27/8/2016, du khách Dư T.Tr. (18 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) cùng một số bạn bè chơi đá bóng tại khu vực Bãi Sau. Bỗng dưng, một tia sét đánh xuống trúng Tr. cháy sém vùng ngực trái, cánh tay trái và cổ chân phải, khiến Tr. nằm gục tại bãi biển. Một số bạn của Tr. cũng bị sét đánh cháy sém tóc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện 115, TP. Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, toàn thân tím tái.

Còn tại khu vực biển Bãi Sau, xây dựng mới 13 trụ đèn chiếu sáng cao 17m theo lối đi dọc bờ kè giáp với bãi biển; sử dụng đèn chiếu sáng có kết cấu giàn đèn để gắn các đèn pha chiếu sáng từ bờ kè ra hướng biển, khoảng cách trung bình giữa các cột đèn 85m. Mỗi đèn được gắn bộ điều khiển để có thể điều chỉnh độ sáng theo nhu cầu sử dụng. Toàn bộ các đèn chiếu sáng hướng ra bãi biển được giám sát từ xa. Các chế độ hoạt động (sáng/tắt/độ sáng) được cài tự động. Trên các đỉnh 13 trụ đèn đều có lắp đặt kim thu sét, bán kính chống sét của thiết bị khoảng 100m. “Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng khu vực bãi biển Bãi Sau và Bãi Trước TP.Vũng Tàu sẽ được khởi công vào quý II/2020, ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian hoàn thành xây dựng tại khu vực biển Bãi Trước là 3 tháng, khu vực biển Bãi Sau là 4 tháng”, ông Quách Tiến Đạo cho hay.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202002/lap-dat-den-chieu-sang-va-chong-set-tai-bai-truoc-va-bai-sau-891890/