Lập công ty bán thép ăn chênh lệch, nữ bị cáo lãnh 18 năm tù

Chỉ trong thời gian 8 tháng, Sao chiếm đoạt của công ty Phương Anh hơn 30,4 tỷ đồng. Đối tượng sử dụng số tiền này mua bất động sản, ôtô và tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị Ánh Sao (SN 1978, ngụ TP.Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kinh doanh thua lỗ, nữ bị cáo lãnh 18 năm tù.

Vào năm 2014, Hà Thị Ánh Sao được tuyển dụng vào làm việc tại công ty CP Thép Sài Gòn. Mặc dù mới học hết lớp 9 nhưng do có năng lực nên Sao được giao đảm nhận nhiệm vụ quản lý thị trường miền Nam, phụ trách chi nhánh TP.HCM.

Năm 2016, công ty CP Thép Sài Gòn và công ty CP Quốc tế Phương Anh sát nhập làm một. Nhận thấy kinh doanh thép thu lợi nhuận rất cao, Sao thành lập thêm công ty riêng và nhờ bà Trần Thị Hằng Nga đứng tên Giám đốc.

Lợi dụng quyền quản lý của mình tại công ty Phương Anh, Hà Thị Ánh Sao nhập hàng từ công ty Phương Anh về công ty riêng. Số hàng nhập về, Sao bán cho bên thứ ba hòng kiếm lời.

Sau một thời gian, khách hàng mua thép từ công ty riêng do Sao thành lập không trả tiền đúng hạn. Vì sợ công ty Phương Anh phát giác sai phạm nên Sao vay tiền lãi suất cao để trả trước cho công ty Phương Anh.

Quá trình làm việc, Sao phát hiện công ty Phương Anh có nhiều sơ hở trong quản lý bán hàng nên Sao tự ý lấy hàng, không cần lệnh xuất, hoặc lấy danh nghĩa những khách hàng uy tín để bán hàng và thu tiền từ khách.

Nhận tiền hàng, Sao không nộp hoặc chỉ nộp một phần về công ty Phương Anh. Nhằm hợp thức hóa việc làm trên, Sao làm giả nhiều hợp đồng kinh tế, chứng từ, giả chữ ký đối tác.

Chỉ trong thời gian 8 tháng, Sao chiếm đoạt của công ty Phương Anh hơn 30,4 tỷ đồng. Sao sử dụng số tiền này mua bất động sản, ôtô và tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, Sao khai việc bản thân thành lập công ty là thật và có hóa đơn tài chính. Mục đích lập công ty là để kinh doanh lấy lãi, tuy nhiên do làm ăn thua lỗ nên mới có hành vi phạm tội.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa giữ nguyên quan điểm truy tố Sao về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đề nghị HĐXX tuyên phạt Sao mức án từ 18 – 20 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định nhận định hành vi của Sao là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Sao mức án 18 năm tù giam.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lap-cong-ty-ban-thep-an-chenh-lech-nu-bi-cao-lanh-18-nam-tu-a408126.html