Lập công trong đợt ra quân cao điểm

Nghệ An- Ngày 17-12, CAH Tương Dương (Nghệ An) cho biết, ngay trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết cổ truyền Canh Tý, đơn vị đã triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thu 5 bánh heroin và 950 viên hồng phiến.

Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Hà và tang vật.

Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Hà và tang vật.

Nghệ An- Ngày 17-12, CAH Tương Dương (Nghệ An) cho biết, ngay trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết cổ truyền Canh Tý, đơn vị đã triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thu 5 bánh heroin và 950 viên hồng phiến. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, CAH Tương Dương phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn nên lập án để đấu tranh, triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 1 giờ ngày 15-12, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Nguyên (1982, trú xã Thạch Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An), thu giữ 950 viên hồng phiến. Tiếp đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, CAH Tương Dương tiếp tục bắt giữ Vũ Văn Tuấn (1974, trú TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) và Lương Thị Hà (1991, trú H. Quế Phong, Nghệ An) tại khu vực bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, H. Tương Dương, thu giữ 5 bánh heroin.

D.H

Trần Đại Lượng tại cơ quan Công an.

Quảng Bình- Vào khoảng 18 giờ 40 ngày 15-12, nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, trước nhà văn hóa thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (H. Bố Trạch), đang có đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy, tổ công tác của CAH Bố Trạch phối hợp Công an đồn Phong Nha tiến hành kiểm tra, phát hiện Trần Đại Lượng (1988, trú P. Đồng Sơn TP Đồng Hới, Quảng Bình) đang cất giấu tại túi quần 3 túi nilong màu đen chứa 507 viên nén dạng tân dược. Theo lời khai ban đầu Lượng, đó là ma túy tổng hợp.

Thùy Trang

* Cùng ngày, CATP Đồng Hới tập trung lực lượng phá thành công chuyên án "173T" về trộm cắp tài sản, làm rõ 2 đối tượng Trần Nhật M. (1994, trú P. Nam Lý) và Trần Phan H, (1991, trú P. Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) đã trộm cắp 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 7, 1 Honda Future mang đi bán và cầm đồ để lấy tiền tiêu xài. Qua đấu tranh Trần Nhật M. còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng giá trị tài sản gần 100.000.000đ. CATP Đồng Hới đã thu hồi 1 mô-tô, 1 máy tính bảng, trị giá thu hồi khoảng 30.000.000đ.

H.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_217715_lap-cong-trong-dot-ra-quan-cao-diem.aspx