Lập chuyên đề xử lý mô-tô chạy dịch vụ vi phạm TTATGT

Nhân viên Grab Bike điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại tìm đường.

Nhân viên Grab Bike điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại tìm đường.

Đà Nẵng- Phòng CSGT CATP Đà Nẵng ngày 11-6 cho biết, Phòng vừa thành lập tổ chuyên đề xử lý đối với mô-tô đang hành nghề chạy dịch vụ Grab Bike chở khách và Now Food giao hàng. Được biết, qua theo dõi và tiếp nhận phản ánh của người dân, các tài xế chạy loại hình dịch vụ này khi tham gia giao thông do nhu cầu của khách hàng nhiều nên lái xe bất chấp việc tuân thủ luật giao thông, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ..., thậm chí sử dụng ĐTDĐ khi đang điều khiển phương tiện để tìm đường.

Cũng do bất chấp pháp luật, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ do nhân viên Now Food, Grab Bike... gây ra. Việc thành lập tổ chuyên đề, ra quân xử lý của Phòng CSGT CATP sẽ chế tài, nghiêm trị các hành vi vi phạm TTATGT của nhân viên chạy dịch vụ cho Grab Bike và Now Food. Cùng với xử lý, CSGT cũng yêu cầu Cty quản lý nhân viên chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn với những trường hợp cố tình vi phạm khi có thông báo của cơ quan CSGT.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_226314_lap-chuyen-de-xu-ly-mo-to-chay-dich-vu-vi-pham-ttatgt.aspx