Lập chuyên án triệt phá 'đầu nậu' ma túy

Công an TP.Long Khánh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Trường Hải (28 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa); Nguyễn Ngọc Hiền (28 tuổi, ngụ tại phường Xuân Lập, TP.Long Khánh) và Ninh Ngọc Quý (25 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh) để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Một số tang vật, ma túy lực lượng công an thu giữ trong chuyên án. Ảnh: T. Tâm

Một số tang vật, ma túy lực lượng công an thu giữ trong chuyên án. Ảnh: T. Tâm

Từ đầu tháng 6-2019, Công an TP.Long Khánh xác định, trên địa bàn một số phường như Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Tân, Xuân Lập và xã Hàng Gòn thường xuất hiện nhiều đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập chuyên án 619M để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

* Mua bán ma túy bằng phương tiện ô tô

Qua nhiều ngày đeo bám, các trinh sát xác định Hải là đối tượng cầm đầu và trở thành “đầu nậu” phân phối ma túy cho các “chân rết” trên địa bàn. Đối tượng thường đi xe ô tô màu trắng hiệu Mazda3, biển số 60A-525.35 để lên TP.Hồ Chí Minh mua ma túy với giá tiền từ 1-30 triệu đồng/lần.

Hải có 2 tiền án liên quan đến ma túy nên hoạt động rất tinh vi. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, mỗi chỗ chỉ sống từ 5-10 ngày rồi bắt đầu đi chỗ khác và giao ma túy cho người nghiện cũng bằng ô tô. Khi giao hàng, Hải chỉ hé mở cửa ô tô, tuồn ma túy ra bên ngoài rồi tiếp tục di chuyển nên rất khó bắt quả tang.

Sau thời gian dài theo dõi, đến ngày 22-6, phát hiện Hải mới đi lấy hàng từ TP.Hồ Chí Minh về và đang ở nhà nghỉ L.L. (phường Xuân Tân) thì lực lượng Công an TP.Long Khánh đã phối hợp Công an phường Xuân Tân ập vào bắt giữ khi đối tượng vừa leo lên xe ô tô chuẩn bị đem ma túy đi tiêu thụ. Lúc này, trên người Hải có 4 bịch ma túy đá (trọng lượng 30g), 10 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 3 bịch ma túy đá (10g) và 1 viên thuốc lắc cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

* Xóa sạch “chân rết” bán lẻ ma túy

Theo cơ quan điều tra, từ trước khi bắt giữ Hải, trinh sát đã xác định được đối tượng này thường đem ma túy đưa cho Quý và Hiền để đi giao cho con nghiện trên địa bàn với giá từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lần. Sau khi biết Hải bị bắt, vì để có ma túy sử dụng và giao cho người nghiện, Quý đã tự mình lên TP.Hồ Chí Minh mua ma túy.

Ngày 3-7, lực lượng công an đã phục kích bắt giữ Quý khi đối tượng đang bán ma túy cho người nghiện tại Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone ở TP.Long Khánh. Tang vật thu giữ của Quý gồm 12 bịch, 81 tép heroin (8,6g), 21 bịch ma túy đá (1,9g).

Cuối tháng 8-2019, công an cũng bắt giữ Hiền trước cửa nhà nghỉ H.N.P. (phường Xuân Hòa, TP.Long Khánh) khi đối tượng đang chuẩn bị đi giao hàng cho người nghiện, thu giữ 1,7g ma túy đá. Hiền là đối tượng chuyên bán lẻ ma túy tổng hợp, thường sống tại các nhà nghỉ để thực hiện các giao dịch ma túy qua điện thoại và đưa hàng tận nơi khi người nghiện có nhu cầu.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an TP.Long Khánh cho biết, hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan trong đường dây mua bán ma túy của Hải, Quý và Hiền nhằm xử lý triệt để, ngăn chặn tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/lap-chuyen-an-triet-pha-dau-nau-ma-tuy-2973943/