Lập chốt đếm lưu lượng xe tại đường Vành đai 3 trên cao

Để điều chỉnh tốc độ lưu thông của phương tiện cho phù hợp thực tế, Sở GTVT Hà Nội vừa cho chủ trương để các đơn vị có liên quan tiến hành đếm lưu lượng phương tiện tại đường Vành đai 3 trên cao.

Lập 4 chốt đếm lưu lượng xe tại đường Vành đai 3 trên cao

Lập 4 chốt đếm lưu lượng xe tại đường Vành đai 3 trên cao

Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu) - đơn vị được giao thực hiện cho biết, Ban có kế hoạch bố trí 4 vị trí đếm xe tại đường Vành đai 3 trên cao. Bao gồm: đoạn giao cắt giữa đường Vành đai 3 trên cao với lối xuống đường Nguyễn Xiển; Vị trí giao cắt giữa đường Vành đai 3 trên cao và lối cao từ đường Khuất Duy Tiến (hướng đi Mai Dịch); Vị trí giao cắt giữa đường Vành đai 3 trên cao và lối xuống đường Khuất Duy Tiến, Vị trí giao cắt giữa đường Vành đai 3 trên cao và lối lên từ đường Nguyễn Xiển (hướng đi Pháp Vân).

Về thời gian triển khai, Ban Duy tu cho biết, thực hiện trong vòng 7, và có kế hoạch bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 18/5/2020.

Đề cập đến phương án đếm xe, ông Nguyễn Đức Giang, Phó Giám đốc Ban Duy tu, Sở GTVT Hà Nội cho biết, có 2 phương án. Thứ nhất, đơn vị sử dụng 8 bộ máy đếm xe bán tự động TRAFFIC TALLY 8w (xuất sứ của Mỹ) hiện có của Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang quản lý. Mỗi vị trí đếm xe được đặt 2 máy đếm xe.

Phương án thứ hai, đơn vị sử dụng Camera hiện có của Trung tâm điều khiển giao thông - Công an thành phố Hà Nội đang quản lý và khai thác để lấy dữ liệu đếm xe. Đây là công nghệ hiện đại hiện đang được nhiều nước sử dụng (Dự án thí điểm của Siemens cũng đang sử dụng công nghệ này). Vị trí đếm xe đối với phương án này sẽ được thực hiện tại nút qua Big C và nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Tổng mức chi phí cho việc thực hiện đếm xe trên là 80 triệu đồng.

Trọng Đảng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/lap-chot-dem-luu-luong-xe-tai-duong-vanh-dai-3-tren-cao-1656093.tpo