Lập chốt cưỡng đoạt tiền của ngư dân khai thác sò huyết giống

Các đối tượng ngang nhiên lập chốt cưỡng đoạt tài sản của những ngư dân khai thác sò giống ven biển ở Cà Mau.

Đối tượng Nguyễn Giang Lâu

Ngày 20/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ Trương Bé Nhật (45 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Giang Lâu (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi), cùng ngụ huyện U Minh để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo có nhiều người lập chốt để cưỡng đoạt tài sản của những ngư dân khai thác sò giống ven biển ở huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Đối tượng Trương Bé Nhật

Qua quá trình điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được Nhật, Lâu và Nam là những đối tượng có liên quan đến vụ án nên đã tiến hành bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng chức năng phát hiện 2 ống tuýp sắt, 2 đoạn gỗ, 1 dao tự chế cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét tại nơi ở của Lâu và Nam, công an tạm giữ một số tang vật gồm: dao tự chế, mã tấu, súng tự chế bằng nhựa...

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thẩm vấn hơn 10 thanh niên khác.được cho là có liên quan đến vụ án nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp điều tra làm rõ.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lap-chot-cuong-doat-tien-cua-ngu-dan-khai-thac-so-huyet-giong-d252970.html