Lập chốt chặn buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang

Trước tình hình buôn lậu có chiều hướng gia tăng trên tuyến biên giới An Giang, để ngăn chặn hiệu quả, 8 tổ công tác, với hơn 170 cán bộ, chiến sỹ thuộc 6 lực lượng chống buôn lậu được thành lập, cắm chốt tại nhiều điểm nóng.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ hàng lậu

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ hàng lậu

Buôn lậu gia tăng

Theo Ban Chỉ đạo 389 An Giang, từ tháng 9/2020, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng tăng trở lại. Các đối tượng tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi để vận chuyển hàng qua biên giới và tìm cách vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ. Chỉ tính riêng trong tháng 9/2020, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 296 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tăng 28,1% so tháng trước, tăng 3 lần so với cùng kỳ. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ khoảng 10,83 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với tháng trước và tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Các mặt hàng nhập lậu tiềm ẩn chủ yếu vẫn là thuốc lá điếu ngoại, lợn, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát,đường cát Thái Lan,... Trong thời gian gần đây, mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc nước ngoài nhập lậu được các lực lượng chống buôn lậu An Giang bắt giữ liên tục.

Chiều 2/10/2020, Tổ công tác liên ngành phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Phúc Hưng, tọa lạc tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do ông Lưu Tư Trí, sinh năm 1983 làm chủ, phát hiện cơ sở này bán thuốc không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tiếp tục kiểm tra kho hàng của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 234 thùng chứa 4.680 bịch (loại 1kg) thuốc diệt côn trùng nhãn hiệu nước ngoài, uớc tính trị giá gần 150 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn số thuốc trên.

Trước đó, trên đường tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực tổ 19, ấp Bình An 1, xã An Hòa , huyện Châu Thành, Tổ công tác chống buôn lậu Công an huyện Châu Thành- An Giang phát hiện tại một bãi đất trống có nhiều thùng giấy nghi vấn hàng hóa nhập lậu nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm đếm, Tổ công tác phát hiện có 41 thùng giấy, bên trong có chứa số lượng lớn chai và can thuốc bảo vệ thực vật in nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm bắt giữ, không ai thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên.

Cắm chốt chặn hàng lậu

Để ngăn chặn buôn lậu hiệu quả trên tuyến biên giới An Giang, 8 tổ công tác, với hơn 170 cán bộ, chiến sỹ thuộc 6 lực lượng chống buôn lậu được thành lập, cắm chốt tại nhiều điểm nóng. Lực lượng chống buôn lậu liên ngành gồm: Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Trung đoàn Cảnh sát Tây Nam bộ được huy động, lập 8 chốt kiểm soát thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến và địa bàn trọng điểm các huyện, thị xã, thành phố biên giới nhằm phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các vụ buôn lậu qua biên giới, không để các đối tượng, tội phạm lĩnh vực này hình thành các đường dây, tổ chức tập kết hàng hóa và đưa vào nội địa tiêu thụ.

Sau gần 1 tháng triển khai, Tổ công tác liên ngành đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, có nhiều vụ số hàng lậu tập kết rất lớn. Đêm 28/9/2020, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hàng hóa lậu điểm tập kết thuốc lá ngoại tại khu vực Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 19.915 bao thuốc lá ngoại các loại được cất giấu trước sân nhà dân. Tại thời điểm kiểm tra, xung quanh đó không có ai nhận là chủ sở hữu của số thuốc lá ngoại nêu trên nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 29/9/2020, tổ công tác liên ngành tuần tra kiểm soát chống buôn lậu thực hiện chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 91 khu vực thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 65A-113.54 đang lưu thông theo hướng Châu Đốc đi Tịnh Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất giấu 2.650 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại được ngụy trang trong bọc đen, thùng giấy và quần áo cũ.

Trước đó, Tổ công tác liên ngành tại địa bàn các huyện Tịnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu cũng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ tập kết, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm với 2.210 bao thuốc lá ngoại và 10 thùng bia có nhãn hiệu nước ngoài, tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Ngoài mặt hàng thuốc lá, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu còn phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu là hàng tiêu dùng, hàng bách hóa, hàng điện tử... Mới đây, đầu tháng 10/2020, qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, Tổ công tác liên ngành tại địa bàn ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu và thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ 4 vụ tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng cấm gồm: 3.000kg xoài keo, 2.330 bao thuốc lá ngoại các loại và 1 xe mô tô biển số 67F1 - 482.48. Cùng ngày, trong quá trình tuần tra chống buôn lậu trên tuyến kênh Vĩnh Tế, Tổ công tác phát hiện 1 xuồng máy composite vận chuyển 150 thùng bia hiệu Angko, không hóa đơn chứng từ. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ lại tang vật và phương tiện tẩu thoát.

Trong 9 tháng năm 2020, số vụ vi phạm bị phát hiện gồm 1.793 vụ, trị giá hàng hóa bắt giữ 45,23 tỷ đồng; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 15,818 tỷ đồng. Trong đó, thuốc lá nhập lậu bắt giữ 820.172 gói; đường cát nhập lậu bắt giữ gần 240 tấn. Cơ quan chức năng của An Giang đã khởi tố hình sự 37vụ, với 42 đối tượng.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/lap-chot-chan-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-an-giang-134692-134692.html