Lập biên bản nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom trên máy bay

Sự việc xảy ra trên chuyến bay đang làm thủ tục ở sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng), tung tin là một nữ hành khách người Trung Quốc.

Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi

Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, trong chuyến bay của hãng Vietjet vào trưa 3/5 tại sân bay Cát Bi, trong lúc đang làm thủ tục thì một nữ du khách người Trung Quốc đã có hành vi đe dọa trên máy bay có bom.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, lực lượng an ninh sân bay của Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi đã tiến hành cách ly, kiểm tra người và hành lý của hành khách này vì đe dọa an toàn bay.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hành lý của nữ hành khách Trung Quốc, lực lượng chức năng không phát hiện ra bom hay đồ vật gì nghi vấn. Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi đã phối hợp với đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cát Bi lập biên bản xử lý đối với hành khách đe dọa có bom trên máy bay này.
Danh tính của vị hành khách trên được làm rõ là Fen Chengyu, quốc tịch Trung Quốc. Do hành khách là người nước ngoài nên các đơn vị hàng không đã thông báo vụ việc tới các đơn vị công an thuộc Công an Hải Phòng và Bộ Công an để phối hợp giải quyết.
Được biết, theo Nghị định 91/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì đối với hành vi hành khách đưa vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ lên máy bay và cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay sẽ bị phạt tiền, mức cao nhất là 50 triệu đồng.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lap-bien-ban-nu-hanh-khach-trung-quoc-doa-co-bom-tren-may-bay-315570.html