Lập bến hoạt động trái phép, du thuyền Công ty Sông Thủ bị 'sờ gáy'

Chiếc du thuyền có sức chứa khoảng 50 người, thiết kế theo hình thức nhà hàng nổi 2 tầng, chiều dài hơn 15m, cao khoảng 5m của Công ty TNHH phát triển du lịch Sông Thủ ngang nhiên lập bến, đón trả khách trái phép trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cuối năm 2018, người dân tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi (TP.HCM) xôn xao khi thấy tại khu vực sông Sài Gòn xuất hiện một chiếc du thuyền lớn, trang trí nhiều màu sắc chở khách di chuyển qua lại giữa 2 bờ sông.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, chiếc du thuyền này được gắn hai số hiệu AG-23190 và VS17042675 có sức chứa khoảng 50 người, thiết kế theo hình thức nhà hàng nổi 2 tầng, chiều dài hơn 15m, cao khoảng 5m. Được biết, du thuyền này do Công ty TNHH phát triển du lịch Sông Thủ (gọi tắt là Công ty du lịch Sông Thủ, có trụ sở tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quản lý và kinh doanh vận tải chở khách trên sông Sài Gòn.

Theo tài liệu mà phóng viên có được, dù chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cấp phép nhưng từ đầu tháng 11.2018, công ty này đã giới thiệu và dùng thuyền chở trên sông, mở các điểm bán vé tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Du thuyền của Công ty du lịch Sông Thủ chở khách trên sông Sài Gòn.

Du thuyền này hoạt động 4 chuyến mỗi ngày, bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào 19h45 cùng ngày, giá vé dao động từ 100.000 – 800.000 đồng tùy vào từng chặng, trong đó chặng dài nhất xuất phát từ Bình Dương đi địa đạo Củ Chi (TP.HCM)

Trên thuyền phục vụ ăn uống, hát karaoke, các dịch vụ giải trí…. như một nhà hàng nổi trên sông, khởi hành và đón trả khách tại bến sông trước trụ sở công ty tại đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một và bến phà xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tư, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, Công ty du lịch Sông Thủchưa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cấp phép hoạt động du thuyền trên sông Sài Gòn qua thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Công ty này đã tự ý lập bến bãi, đón trả khách là sai quy định.

Cũng theo vị Chánh Thanh tra Sở GTVT, du thuyền của Công ty du lịch Sông Thủ đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý trước đó, tuy nhiên du thuyền này vẫn bất chấp để hoạt động.

Sở GTVT tỉnh Bình Dương khẳng định, Công ty du lịch Sông Thủ đã ngang nhiên lập bến, đón trả khách trái phép tại khu vực bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.

Theo ông Tư, vào ngày 7.11.2018, lực lượng liên ngành gồm CSGT, Thanh tra Sở GTVT, Cảng vụ đường thủy khu vực 3 kiểm tra nhà hàng nổi số hiệu AG 23190 của Công ty du lịch Sông Thủ đang neo đậu tại bờ sông Sài Gòn trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, công ty này chỉ xuất trình được bằng lái của thuyền trưởng, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số hiệu AG 23190, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa có hiệu lực đến tháng 4.2019.

Theo thanh tra sở GTVT Bình Dương, du thuyền neo đậu tại khu vực bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận tỉnh Bình Dương là sai quy định, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho công ty này lập bến, đưa đón khách.

Đoàn liên ngành lập biên bản, yêu cầu du thuyền này không được phép hoạt động, không được vận chuyển khách đến khi có giấy phép của cơ quan chức năng.

Trong thời gian chờ được cấp giấy phép, du thuyền của Công ty du lịch Sông Thủ đã thay đổi số hiệu từ AG 23190 thành BD 0477. Dù không được cấp phép đưa đón khách tại tỉnh Bình Dương, nhưng trong nhiều ngày giữa tháng 12.2018, du thuyền này ngang nhiên đón trả khách tại bến tàu do công ty này tự lập nên tại đường Nguyễn Tri Phương, TP.Thủ Dầu Một.

Đến ngày 29.12, Công ty du lịch Sông Thủ mới được văn phòng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 tại Phú Long cấp phép cho rời bến Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) chở 19 hành khách du lịch trên sông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã yêu cầu Thanh tra Giao thông cùng các cơ quan chức năng kiểm tra du thuyền của Công ty du lịch Sông Thủ hoạt động sông Sài Gòn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định du thuyền trên tự ý lập bến, tổ chức hoạt động đón trả khách du lịch khi chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương chấp thuận, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa trên bờ sông Sài Gòn, đoạn thuộc TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương,

Lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu Công ty du lịch Sông Thủ không được đưa hệ thống cầu dẫn, phao nổi và không đưa khách lên xuống tại vị trí Km53+900 bờ trái sông Sài Gòn (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) khi chưa được cấp phép.

Văn Dũng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/lap-ben-hoat-dong-trai-phep-du-thuyen-cong-ty-song-thu-bi-so-gay-948428.html