Lập 2 khu cách ly quân sự tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Dự kiến, tỉnh Bình Định sẽ tiếp nhận, cách ly và theo dõi đối với 1.260 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch virus nCoV về nước tại Sân bay Phù Cát và cảng biển Quy Nhơn…

Đảm bảo cách ly an toàn tuyệt đối

Ngày 7-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ban hành văn bản thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly để phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Bình Định lập 2 khu cách ly quân sự an toàn nhất để đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Bình Định lập 2 khu cách ly quân sự an toàn nhất để đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Văn bản được gửi đến Sở Y tế tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (thuộc Trung đoàn 739, huyện Phù Cát), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Theo văn bản, đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại khu cách ly của tỉnh là Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định) – đặt tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Áp dụng biện pháp quyết liệt, tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu cách ly của tỉnh, văn bản trên nhấn mạnh.

Ông Hồ Quốc Dũng giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đến công an các địa phương ngay khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh đến từ hoặc đi từ Hồ Bắc (Trung Quốc) phải lập tức thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ngay vào khu cách ly.

Giao Sở Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu độc, khử trùng ở các khu vực dân cư, hộ gia đình ở tiếp giáp với khu vực có người cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ sức khỏe…

Lập 2 khu cách ly quân đội

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định được phân công tiếp nhận, cách ly và theo dõi đối với 1.260 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch virus Corona về nước tại Sân bay Phù Cát, nếu đi đường biển sẽ chuyển về cảng Quy Nhơn...

Các công dân sẽ được đón tiếp đảm bảo, được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ y tế để theo dõi sức khỏe

Hai khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định đặt tại huyện Phú Cát và huyện Tây Sơn dự kiến khả năng sẽ được tận dụng làm nơi cách ly các công dân Việt Nam trở về.

Đến ngày 7-2, mọi công tác chuẩn bị đưa đón, tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam trở về tại Sân bay Phù Cát đã được các lực lượng chức năng chuẩn bị xong.

Bình Định dự kiến sử dụng trên 30 xe dân sự, quân sự để tiếp nhận, đưa đón các công dân đến khu cách ly. Thuốc men, hóa chất, máy móc thiết bị phun khử trùng… đều được chuẩn bị đầy đủ.

Khu cách ly quân sự tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (thuộc Trung đoàn 739)

Bệnh viện Quân y 13 được Phòng Hậu cần của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đề nghị tăng cường thêm quân y để tham gia hồi sức, cấp cứu tại khu tiếp nhận, cách ly các công dân trở về.

Giám sát 3 tàu hàng Trung Quốc tại phao số 0

Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định, hiện có 3 tàu nước ngoài mang quốc tịch đảo Marshall và Panama từ Trung Quốc với 63 thuyền viên, trong đó có 42 thuyền viên người Trung Quốc đang neo đậu tại phao số 0 – cảng Quy Nhơn.

Cán bộ biên phòng đang kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống virus nCoV trên tàu hàng Trung Quốc tại phao số 0- cảng Quy Nhơn. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Vừa qua, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc BĐBP Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa trên tàu và tuyên truyền để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cho các thuyền viên phải tuân thủ…

Tất cả các tàu hàng nước ngoài, đặc biệt là tàu đến từ Trung Quốc muốn vào cảng Quy Nhơn đều phải được cán bộ y tế kiểm dịch chặt chẽ, cách ly tạm thời để theo dõi sức khỏe ngay tại phao số 0.

Nếu đủ điều kiện kiểm dịch virus nCoV thì các tàu mới được vào cầu cảng để bốc dỡ hàng hóa và phải được cách ly bờ ngay tại cầu cảng, nghiêm cấm không được lên bờ hoặc tiếp xúc với người trên bờ…

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lap-2-khu-cach-ly-quan-su-tiep-nhan-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-trung-quoc-644280.html