Lao xe xuống vách đá, cô gái trẻ sống sót kỳ diệu sau 7 ngày được tìm thấy

Cô gái trẻ cầm cự được tới 7 ngày sau khi rơi xuống vách đá nhờ uống nước từ bộ tản nhiệt của chiếc xe thể thao.

Gia đình cô gái Angela Hernandez, 23 tuổi tới từ bang Oregon, Mỹ hôm 6/7 tới cơ quan cảnh sát trình báo về việc cô bị mất tích.

Theo thông tin được gia đình cung cấp, lần gần nhất Angela liên lạc về nhà là vào sáng 6/7 khi đang một mình lái xe tới thăm người thân ở Lancaster, miền Nam California.

 Angela được tìm thấy sau 7 ngày rơi xuống vách đá. (Ảnh: Sky News)

Angela được tìm thấy sau 7 ngày rơi xuống vách đá. (Ảnh: Sky News)

Cảnh sát sau khi kiểm tra camera an ninh cho biết lần cuối cùng Angela xuất hiện là ở bãi đậu xe tại Monterey vào 9h30 sáng 6/7 cùng chiếc xe thể thao của mình.

Một cuộc tìm kiếm đã được triển khai ngay sau đó nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết không thuận lợi.

Gia đình Angela ngày càng tuyệt vọng, thì sau 7 ngày tìm kiếm cảnh sát thông báo rằng một cặp đôi nam nữ trong lúc đi tìm nơi câu cá đã phát hiện ra Angela khi nhìn thấy đuôi chiếc Jeep Patriot SUV của cô nhô ra từ vách đá sâu hơn 60 m. Vào thời điểm được tìm thấy, Angela vẫn tỉnh táo và bị thương ở vai.

Cô gái trẻ sống sót nhờ uống nước từ bộ tản nhiệt của xe.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã được huy động tới hiện trường, giải cứu và đưa Angela tới bệnh viện bằng trực thăng.

Theo thông tin được cảnh sát địa phương cung cấp, chiếc xe của Angela đã bị mất lái và lao xuống vực khi cô cố tránh một con thỏ trên cao tốc. Sau khi chiếc Jeep Patriot SUV rơi xuống vách đá từ độ cao hơn 60m, Angela đã trèo được ra ngoài. Trong 7 ngày sau đó, cô đã uống nước từ bộ tản nhiệt của xe để cầm cự cho tới khi lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lao-xe-xuong-vach-da-co-gai-tre-song-sot-ky-dieu-sau-7-ngay-duoc-tim-thay-d413869.html