Lao xe vào cảnh sát Israel, tài xế Palestine bị bắn chết

Bảy nhân viên an ninh Israel bị thương sau khi một tài xế Palestine lao xe vào trạm kiểm soát của cảnh sát ở khu phố Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem hôm 16-5.

Theo đài RT, tài xế chiếc xe hơi bị bắn chết ngay tại hiện trường.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe hơi tăng tốc rồi đâm vào nhóm nhân viên an ninh đứng cạnh một chiếc xe chuyên dụng. Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết khi vẫn đang ngồi trong xe.

Bước đầu, nghi phạm được xác định là cư dân TP Jerusalem, là người gốc Palestine. Sau vụ việc, 7 nhân viên cảnh sát và biên phòng Israel bị thương. Một nữ cảnh sát cũng bị vết thương do súng bắn vào chân.

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Reuters

Khu phố Sheikh Jarrah thường xảy ra tình trạng bất ổn liên quan tới các gia đình người Palestine sống tại đây, châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực ở Đông Jerusalem và cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza.

Lao xe vào cảnh sát Israel, tài xế Palestine bị bắn chết

Kể từ khi xung đột nổ ra hồi đầu tuần trước, người Do Thái và người Palestine liên tục đụng độ bên trong lãnh thổ Israel và Bờ Tây.

Đài RT cho biết trong 2 ngày 14 và 15-5, 2 vụ tài xế lao xe vào lực lượng an ninh Israel xảy ra ở Bờ Tây khiến cả 2 tài xế bị bắn chết.

Liên quan tới cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas, quân đội Israel tối 16-5 đã ném bom mạng lưới đường hầm của phong trào này ở phía Bắc dải Gaza. "Khoảng 35 mục tiêu khủng bố đã bị tấn công trong khoảng thời gian 20 phút. 54 chiến đấu cơ bắn 110 đầu đạn chính xác vào 15 km đường hầm" - Tel Aviv tuyên bố.

Binh sĩ Israel đứng cạnh một khẩu pháo ở biên giới dải Gaza hôm 16-5. Ảnh: AP

Báo The Times of Israel cho biết mạng lưới đường hầm nằm gần một ngôi trường mẫu giáo và nhà thờ Hồi giáo.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng nhắm mục tiêu các ngôi nhà của 9 chỉ huy Hamas trên khắp dải Gaza trong vài giờ qua. Những ngôi nhà bị tấn công "được sử dụng làm cơ sở hạ tầng khủng bố và chứa cả vũ khí".

Cùng ngày 16-5, Mỹ kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Israel và dải Gaza ngay lập tức. Ngoại trưởng Mỹ Anony Blinken sau cuộc họp với Bộ trưởng ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Faisal Bin Farhan al Saud và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố: "Tất cả các bên phải xuống thang căng thẳng và chấm dứt bạo lực ngay lập tức".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 16-5 nói rằng cuộc chiến ở dải Gaza sẽ kéo dài, đồng thời yêu cầu Mỹ và các quốc gia khác hỗ trợ.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lao-xe-vao-canh-sat-israel-tai-xe-palestine-bi-ban-chet-20210517131407224.htm