Lao xế hộp vào hàng loạt người đi đường, nữ tài xế khai đạp nhầm chân ga

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở ngã tư Phạm Hùng và Xuân Thủy xảy ra sáng nay 9-4, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tài xế gây tai nạn là N. T. T. Hà (sinh năm 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã bàn giao nữ tài xế cho Công an quận Cầu Giấy để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc ô tô gây tai nạn lật ngửa bên đường sau khi lao vào hàng loạt xe máy

Chiếc ô tô gây tai nạn lật ngửa bên đường sau khi lao vào hàng loạt xe máy

Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) tiếp tục làm việc với nữ tài xế N. T. T. Hà để ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngã tư Phạm Hùng và Xuân Thủy xảy ra sáng nay 9-4.

Theo đó, tại cơ quan công an, nữ tài xế khai nguyên nhân ban đầu là do đạp nhầm chân ga.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và thử phản ứng ma túy đối với nữ tài xế, nhưng không thấy dấu hiệu vi phạm các lỗi này.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, thông tin ban đầu, người điều khiển phương tiện ô tô đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và đâm liên hoàn vào những người điều khiển xe máy gây hậu quả nghiêm trọng làm nhiều người bị thương, tài sản hư hỏng. Việc này, người điều khiển ô tô đã vi phạm khoản 5, Điều 4 và điểm c, khoản 3, Điều 10 Luật giao thông đường bộ.

“Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các cơ quan pháp luật cần xác định các lỗi khác nếu có, như: sử dụng rượu bia, chất kích thích, bằng lái xe,... Với hậu quả xảy ra, hành vi của người điều khiển ô tô đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất nên để có căn cứ xử lý, cần xác định hậu quả thiệt hại tổn hại sức khỏe hoặc chết người (nếu có) để xử lý tương ứng theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sư” - luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

CSGT có mặt để xác định nguyên nhân gây tai nạn

Trước đó, vào sáng ngày 9-4, tại ngã tư đường Phạm Hùng giao với Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, chiếc ô tô BKS 30A-80.015 đã lao vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông trên đường, khiến nhiều người bị thương.

Ghi nhận tại hiện trường, có 3 chiếc xe máy bị biến dạng, chiếc ô tô gây tai nạn bị lật ngửa, toàn bộ phần đầu xe cũng biến dạng.

Một nhân chứng cho hay, lúc 8 giờ 15 sáng 9-4, chiếc ô tô trên lưu thông theo hướng Hồ Tùng Mậu ra Xuân Thủy, đến ngã tư Phạm Hùng – Xuân Thủy thì bất ngờ tăng ga. Thời điểm đó, vào giờ cao điểm sáng nhiều phương tiện lưu thông đến địa điểm làm việc, nên nhiều người không kịp tránh. Chưa dừng lại, chiếc ô tô lao tiếp lên dải phân cách rồi lật ngửa bên đường.

Nhân chứng cho rằng, lái xe là nữ sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Một cán bộ đội CSGT số 6 thông tin, trong các nạn nhân bị thương có 1 người được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

GIA KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-xac-dinh-danh-tinh-nu-tai-xe-lao-xe-hop-vao-hang-loat-nguoi-di-duong-585923.html