Lào xác nhận 36 người thiệt mạng, gần 100 người mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện

Báo Vientiane Times của Lào ngày 13-8 cho biết, lực lượng quân đội và cứu hộ từ Singapore đang tiếp tục tìm kiếm 98 người mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào, trong khi số người được xác nhận đã thiệt mạng là 36 người.

Ông Phalom Linthong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Lào cho biết: “Ngày 11-8, chúng tôi tìm thấy thi thể của một bé gái 3 tuổi tại làng Hinlath, nâng số người thiệt mạng lên 36 người, trong đó có cả 3 người bị thương nhập viện nhưng không qua khỏi”.

Hiện 585 quân nhân Lào và 17 người thuộc đội cứu hộ của Singapore vẫn đang tiếp tục rà soát các khu vực ngập nước để tìm kiếm những người mất tích sau vụ vỡ đập thủy điện.

“Chiến dịch này không hề dễ dàng với chúng tôi bởi nhiều khu vực vẫn còn ngập úng và lớp bùn đất dày”, ông Linthong nói.

Hai nhóm đang tập trung tại làng Mai, Hinlath và Thasaengchan thuộc tỉnh Attapeu để tập trung tìm kiếm người mất tích...

Tiến Đạt Theo Xinhua

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/909989/lao-xac-nhan-36-nguoi-thiet-mang-gan-100-nguoi-mat-tich-trong-vu-vo-dap-thuy-dien