Lao vào sóng dữ cứu học sinh đuối nước

Thấy 4 em học sinh chới với dưới biển kêu cứu, không chần chừ, anh Trần Văn Tròn (2021, trú khối Hà Quảng Đông, P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) liền lao xuống biển cứu sống được 3 em. Khi bơi ra cứu nạn nhân còn lại, Tròn bị sóng lớn đánh trôi ngược vào bờ...

Thấy 4 em học sinh chới với dưới biển kêu cứu, không chần chừ, anh Trần Văn Tròn (2021, trú khối Hà Quảng Đông, P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) liền lao xuống biển cứu sống được 3 em. Khi bơi ra cứu nạn nhân còn lại, Tròn bị sóng lớn đánh trôi ngược vào bờ...

Vùng biển nơi nhóm học sinh gặp nạn.

Vùng biển nơi nhóm học sinh gặp nạn.

C hiều 25-2, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND TX Điện Bàn cho biết, các ngành chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn C. (2009, trú P. Điện Dương) mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn vào sáng cùng ngày. Trước đó khoảng 9 giờ 40, C. và 3 em học sinh khác cùng học lớp 6 (Trường THCS Lê Ngọc Giá, P. Điện Dương) xuống biển thuộc khối phố Hà Quảng Đông để tắm. Trong lúc tắm, không may các em bị đuối nước. May mắn lúc đó có một nam thanh niên phát hiện sự việc nên bơi ra ứng cứu được 3 em đưa vào bờ. Riêng C. bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) sử dụng ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa cùng ngày, thi thể em C. đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 20m. Hiện thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Anh Trần Văn Tròn - người lao ra biển cứu 3 em học sinh giữa vùng nước xoáy.

Qua tìm hiểu được biết, người cứu 3 học sinh thoát khỏi "lưỡi hái của tử thần" là anh Trần Văn Tròn. Trao đổi với P.V, anh Tròn cho hay, vào thời điểm trên anh ra biển dạo thì thấy 4 học sinh đang đùa giỡn, đi theo một tấm mút xốp trôi trên biển. Mải đi theo tấm mút, 4 học sinh bị sóng biển đẩy đi xa bờ lúc nào không hay. Do gần trưa nên thời điểm này ngoài biển khá vắng vẻ. Tiếp tục quan sát, Tròn thấy các em bị sóng đẩy lại gần vùng nước xoáy và sâu. Linh tính có điều chẳng lành, Tròn định chạy ra kêu các em quay vào bờ. "Tôi chưa kịp chạy đến gọi thì đúng lúc đó các em bị rơi vào vùng nước xoáy nên cùng nhau chới với kêu cứu. Không chần chừ, tôi liền lao xuống biển, bơi ra cứu được 3 em học sinh đưa vào bờ. Khi bơi ra cứu nạn nhân còn lại thì gặp sóng lớn. Sóng đánh mạnh làm tôi trôi ngược vào bờ và không thấy em học sinh đó nữa...", Tròn kể lại.

Tròn cũng cho biết thêm, lúc ấy biển rất vắng, không có ai. Nếu có thêm vài người nữa ở đó thì có lẽ đã cứu được tất cả các em. "Nạn nhân C. có một người anh em sinh đôi cũng gặp nạn. Lúc tôi bơi ra cứu thì hai anh em ôm chặt vào nhau nên tôi nói cả hai buông ra mới đưa từng người vào bờ được. Tôi chỉ kịp kéo một em vào bờ, sau đó tôi bơi ra để cứu tiếp C. nhưng sóng đánh ngược tôi vào bờ, khi cố gắng bơi ra lại thì không thấy C. ở đâu..."- anh Tròn đau buồn kể lại.

Được biết, vùng biển nơi các em gặp nạn nước rất xoáy và sâu nên mùa này người dân địa phương thường không đến tắm. Trước hành động dũng cảm của anh Tròn đã cứu được 3 nạn nhân, gia đình các học sinh và người dân tỏ lòng rất biết ơn, khâm phục...

Người thân và bạn bè đau xót trước việc em C. gặp nạn tử vong.

Cũng trong sáng 25-2, Thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, một tàu cá của ngư dân đã tìm thấy thi thể ngư dân Trần Văn L. (1962, trú P. Cửa Đại, TP Hội An). Trước đó chiều ngày 20-2, tàu cá QNa-02340 của ông Trần Văn L. khi đang đánh bắt trên vùng biển Cù lao Chàm thì một ngư dân phát hiện ngư dân L. mất tích, không còn ở trên tàu. Ngay sau đó, TP Hội An huy động khoảng 20 tàu cá của ngư dân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù lao Chàm tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến chiều ngày 24-2, tàu cá QNa-90915 TS do ngư dân Nguyễn Minh Thuật (1982, trú xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề tại vùng biển Tam Tiến thì phát hiện thi thể ngư dân Trần Văn L. nên đưa vào bờ và báo cơ quan chức năng. Hiện thi thể ngư dân Trần Văn L. đã được gia đình đưa về quê mai táng.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_239092_lao-vao-song-du-cuu-hoc-sinh-duoi-nuoc.aspx