Lão tướng từng bị coi như món hàng bỏ đi sẽ là cứu tinh của thầy Park?

Thủ thành kỳ cựu Bùi Tấn Trường có thể sẽ giúp HLV Park Hang-seo giải bài toán người gác đền ở đội tuyển Việt Nam.

Thủ thành Bùi Tấn Trường đang chứng minh giá trị trong màu áo Hà Nội FC

Phút 25 trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền.

Tiền đạo Jamie Lynch nhận nhiệm vụ sút phạt nhưng anh không thắng được thủ thành Bùi Tấn Trường.

Đây có thể coi là bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó, đội bóng đất Cảng gần như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể.

Nếu Lynch thành công, Hải Phòng sẽ lui về đá phòng ngự phản công chặt chẽ, Hà Nội FC chắc chắn không dễ tiếp cận khung thành Văn Toản.

Thế cân bằng tái diễn có lợi cho Hà Nội FC và thực tế đại diện Thủ đô đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến khen ngợi sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường, lão tướng 35 tuổi.

Anh chia sẻ, mình muốn giữ sạch lưới để đợi hàng công phía trên nổ súng đem về 3 điểm đầu tiên cho đội nhà.

Cựu thủ thành Bình Dương còn cho biết thêm, anh đã nghiên cứu kỹ cách đá phạt đền của Lynch, biết cầu thủ này chỉ đá thấp vào góc trái nên dễ dàng bắt bài.

Nghe thì rất đơn giản nhưng nếu không phải là cái tên dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, Tấn Trường sẽ không xử lý tốt tình huống đó.

Một lần nữa, anh cho thấy dù đã ở tuổi băm, mình vẫn là cầu thủ đáng được chờ đợi ra sao.

Trận đấu tại vòng 2, Tấn Trường cũng chơi tốt khi đối đầu B.Bình Dương, đáng tiếc Hà Nội FC vẫn nhận thất bại 1-2.

Phong độ ổn định của Tấn Trường là tín hiệu vui với HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam trước thềm các trận đấu vòng loại World Cup.

Thời điểm hiện tại, thủ thành Đặng Văn Lâm đang mắc kẹt tại Thái Lan, chưa thể sang Nhật Bản hội quân cùng Cerezo Osaka.

Anh cũng chưa xác định thời điểm có thể tập luyện chuyên môn trở lại. Việc phải nghỉ thi đấu lâu chắc chắn ảnh hưởng lớn tới phong độ thủ thành này.

Trong khi đó, ba trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra liên tục trong 8 ngày.

Điều này đòi hỏi các vị trí của đội tuyển Việt Nam phải ở trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, Văn Lâm khó đáp ứng được yêu cầu như vậy nếu anh không sớm có mặt ở Nhật Bản và ra sân thi đấu.

Giữa bối cảnh như vậy, HLV Park có thể đặt niềm tin vào Tấn Trường, thủ thành chơi ổn định nhất V-League từ đầu mùa giải năm ngoái.

Ở đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam, ông Park đã trao cơ hội cho thủ thành quê Đồng Tháp và Tấn Trường đã thể hiện tương đối tốt.

Đây có thể là cơ sở để nhà cầm quân Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào anh ở các trận vòng loại World Cup.

Nếu đúng vậy, đây có thể coi là kỳ tích bởi Tấn Trường từng suýt giải nghệ vì không đội nào thu nhận trước khi gia nhập và tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lao-tuong-tung-bi-coi-nhu-mon-hang-bo-di-se-la-cuu-tinh-cua-thay-park-d499026.html