Lão tướng Trần Đình Đồng mong muốn được tiếp tục khoác áo SLNA

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam nằm trong số những cầu thủ đã kết thúc hợp đồng với đội bóng quê hương. Khả năng Trần Đình Đồng được ở lại SLNA trong mùa giải tới vẫn đang bỏ ngỏ.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, hậu vệ người Anh Sơn khẳng định: "Với nền tảng thể lực khá sung mãn như hiện giờ, tôi nghĩ mình vẫn có thể chinh chiến tốt tại đấu trường V.League thêm 1 - 2 mùa giải nữa. Tất nhiên, mong muốn lớn nhất và duy nhất của tôi là được tiếp tục khoác áo SLNA, ít nhất là ở mùa giải 2021".

"Dù không thể giúp SLNA giành được một vị trí cao tại V.League 2020, nhưng tôi và các anh em trong đội đã nỗ lực hết sức qua mỗi trận đấu. Riêng cá nhân tôi, tôi cảm thấy hài lòng với những màn trình diễn của mình ở mùa giải năm nay. Trận đấu nào, tôi cũng chơi với hơn 100% sự quyết tâm", Trần Đình Đồng tự đánh giá về phong độ của bản thân.

Trần Đình Đồng (áo vàng) luôn thi đấu với tinh thần quả cảm. Ảnh: Xuân Thủy

Trần Đình Đồng (áo vàng) luôn thi đấu với tinh thần quả cảm. Ảnh: Xuân Thủy

Theo thống kê, tại mùa giải 2020, cầu thủ người Anh Sơn đã được ra sân thi đấu 13/20 trận trên 2 đấu trường là V.League (11 trận) và Cúp QG (2 trận), với thời lượng là 1082 phút. Ở độ tuổi 33, không nhiều cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam làm được như Trần Đình Đồng. Câu nói "gừng càng già càng cay" rất đúng với trường hợp của hậu vệ mang áo số 16.

Quả thật là ở mùa giải 2020, cựu cầu thủ Thanh Hóa là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất của đội bóng xứ Nghệ. Nhìn những Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) hay Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) phải "im hơi lặng tiếng" trong những màn so tài với SLNA, đủ biết Trần Đình Đồng xuất sắc thế nào.

Không phải ngẫu nhiên mà một HLV thường ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ như HLV Ngô Quang Trường lại đặt niềm tin vào Trần Đình Đồng, cầu thủ nhiều tuổi nhất của SLNA ở mùa giải 2020, sau khi ngoại binh Alagie Sosseh (sinh năm 1986) rời sân Vinh. Cứ đặt câu hỏi là tại sao Trần Đình Đồng được trọng dụng, còn Nguyễn Quang Tình và Vương Quốc Trung lại không, thì rõ.

Ban huấn luyện SLNA rất trọng dụng Trần Đình Đồng. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Hãy nhớ, trong tay HLV Ngô Quang Trường là hàng loạt gương mặt có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ngoài Trần Đình Đồng, còn có Võ Ngọc Đức, Mai Sỹ Hoàng và đặc biệt là Phạm Xuân Mạnh. Dẫu vậy, cầu thủ mang áo số 16 vẫn được Ban huấn luyện SLNA tín nhiệm hơn cả. Thậm chí, có một số trận đấu, Trần Đình Đồng còn có vinh dự được đeo chiếc băng thủ quân.

Đáng ra số trận ra sân thi đấu còn nhiều hơn, nếu Trần Đình Đồng không gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng trong trận SLNA - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-1), diễn ra hồi đầu tháng 7. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Thanh Hóa còn phải ngồi ngoài trong những trận đấu mang tính chất thủ tục của SLNA ở 2 vòng đấu cuối cùng của nhóm B giai đoạn 2 V.League 2020.

Rõ ràng, Trần Đình Đồng vẫn đang giữ được nền tảng thể lực sung mãn, phong độ ổn định và cả sự khát khao được chơi bóng. Sở hữu một cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm trong đội hình như Trần Đình Đồng sẽ giúp ích rất nhiều cho SLNA, đội bóng với phần lớn là những gương mặt còn non kinh nghiệm thi đấu. Khách quan mà nói, cựu hậu vệ Thanh Hóa xứng đáng được trao một bản hợp đồng mới.

Dự kiến, khoảng cuối tuần sau, Ban lãnh đạo SLNA và Trần Đình Đồng sẽ có buổi làm việc chính thức để bàn về tương lai của cầu thủ người Anh Sơn. Được biết, thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ hội quân vào ngày 12/11, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm sau./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/lao-tuong-tran-dinh-dong-mong-muon-duoc-tiep-tuc-khoac-ao-slna-276963.html