Lão tướng Chelsea 'phá' giải U23 Ngoại hạng, nhận thẻ đỏ đích đáng

Được tăng cường cho đội hình U23 Chelsea, hai lão tướng Danny Drinkwater và Petr Cech người thành tội đồ, kẻ ân hận vì những sai sót của mình tại Premier League 2.

Giải nghệ năm 2019 trong màu áo Arsenal, thủ môn người CH Czech Pete Cech quay lại chốn cũ Chelsea và được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của đội chủ sân Stamford Bridge. Ở tuổi 38, đây là công việc hết sức thích hợp với Petr Cech, người rất am hiểu nội tình Chelsea sau những năm tháng gắn bó và giành đủ mọi vinh quang với "The Blues".

Petr Cech ra sân lần đầu kể từ khi tuyên bố giải nghệ năm ngoái

Petr Cech ra sân lần đầu kể từ khi tuyên bố giải nghệ năm ngoái

Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng trong khung gỗ hồi đầu mùa khi trẻ như Kepa Arizzabalaga sa sút phong độ khủng khiếp còn già như Willy Caballero lại không đủ sức đảm đương trọng trách, HLV Frank Lampard đã thảo luận với Petr Cech và bổ sung anh vào danh sách các thủ môn của đội. Không những thế, với sự tư vấn của vị giám đốc kỹ thuật kiêm cầu thủ này, Chelsea đã mạnh tay chi 21 triệu bảng để chuyển nhượng Eduoard Mendy từ CLB Rennes (Pháp).

Petr Cech hướng dẫn thêm cho Edouard Mendy

Thủ môn 28 tuổi người Senegal thi đấu quá hay, khiến những người còn lại phải chấp nhận vai trò dự bị suốt vài tháng qua. Petr Cech thậm chí còn "xung phong" ra sân ở đội hình U23 Chelsea đang tranh tài tại giải trẻ Ngoại hạng (Premier League 2) để dìu dắt các cầu thủ trẻ của đội.

Peter Cech nhận bàn thua chỉ sau 3 phút trước U23 Tottenham

"Dìu dắt" ra sao chưa rõ nhưng ở trận đấu ra mắt đêm 14-12, pha chạm bóng đầu tiên của Petr Cech là sút thẳng ra biên ngang chịu phạt góc. Từ tình huống này, Jubril Okedina đã ghi bàn mở tỉ số cho U23 Tottenham ngay ở phút thứ 3. Mười bốn phút sau, tỉ số đã là 2-0 cho đội trẻ Tottenham sau khi Petr Cech không thể cản phá pha kết thúc của Dane Scarlett.

Lão tướng Danny Drinkwater trả đũa "hậu bối"

U23 Chelsea ghi hai bàn liên tiếp trong vòng 3 phút, san bằng cách biệt 2-2 ở phút 63. Tình hình đang suôn sẻ thì một "lão tướng" khác của Chelsea để xảy ra chuyện. Phút 77, tiền vệ 16 tuổi Alfie Devine của Tottenham quá ham bóng đã "phi" thẳng hai chân khiến Danny Drinkwater ngã sóng xoài trên sân. Không kềm nổi sự bực tức, Drinkwater bật dậy ngay và trả đũa bằng cú đạp thẳng vào chân cầu thủ kém gần phân nửa số tuổi.

Pha vào bóng quyết liệt của Alfie Devine với Drinkwater

Hai đội lao vào nhau sau 2 pha va chạm

Cầu thủ hai đội đã lao thẳng vào nhau, suýt ẩu đả trên sân cho đến khi được can ra. Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả Alfie Devine lẫn Danny Drinkwater! U23 Chelsea sau đó giành chiến thắng 3-2 chung cuộc dù ở những phút cuối, U23 Tottenham tung cả con trai của cựu HLV trưởng Maurizio Pochettino vào sân. Thắng trận, U23 Chelsea vươn lên dẫn đầu giải sau 10 vòng đấu, hơn U23 Man City đúng 1 điểm ở vị trí thứ hai và bỏ xa U23 Tottenham đang tạm xếp thứ 9 với 5 điểm nhiều hơn.

Cựu sao Leicester bị truất quyền thi đấu

Drinkwater chuyển đến Chelsea sau khi cùng Leicester giành ngôi vô địch lịch sử mùa giải 2016 nhưng không được ra sân đá chính trận nào từ tháng 3-2018 đến nay. Cầu thủ trị giá 35 triệu bảng cách đây 4 năm hiện nhận mức lương 110.000 bảng/tuần dù chỉ quanh quẩn ra sân ở lứa U23 của Chelsea. Cần nhớ, chân sút người Hàn Quốc Son Heung-min thi đấu bùng nổ ở Tottenham nhưng cũng chỉ có mức thu nhập 140.000 bảng/tuần!

Đông Linh (theo SportMail, The Sun)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lao-tuong-chelsea-pha-giai-u23-ngoai-hang-nhan-the-do-dich-dang-20201215083148978.htm