'Lão tướng' Anh Đức lọt vào Top 5 cầu thủ hay nhất lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018

Với màn thể hiện tốt ở trận Việt Nam 2-0 Malaysia trên sân Mỹ Đình, chân sút của ĐT Việt Nam được ghi nhận bởi BTC AFF Cup 2018.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Sau đây là 5 gương mặt chơi ấn tượng nhất ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018, trong đó có tiền đạo Anh Đức của ĐT Việt Nam.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan)

Năm nay, Sanrawat đã 29 tuổi và bắt đầu bước dần sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thế nhưng tuổi đời đi cùng với kinh nghiệm, những gì tiền vệ số 29 đang đóng góp rất hữu ích cho ĐTQG.

Ở bàn thắng thứ 4 vào lưới Indonesia, Sanrawat có đường chọc khe tinh tế, xé toang hàng thủ của đội khách để Pokkhao làm bàn. Trong đội hình của HLV Rajevac, Sanrawat là người đá ở "vị trí của Chanathip" và đến thời điểm này, anh đã không khiến ban huấn luyện và người hâm mộ phật lòng.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)

Trong đội hình có tới 15 cầu thủ thuộc lứa tuổi U23, sự xuất hiện của "lão tướng" 33 tuổi Anh Đức tưởng chừng sẽ rơi vào trạng thái lạc lõng. Nhưng không, tiền đạo này đã chứng minh điều ngược lại.

Kinh nghiệm, thể hình và sức càn lướt tốt của Anh Đức đã khiến các đồng đội có nhiều khoảng trống hơn. Ở bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 trong trận gặp Malaysia, chính Anh Đức đã thu hút đối thủ để Văn Đức thoải mái chọc khe chuẩn xác.

Và cú dứt điểm 1 chạm tinh tế xé lưới đối thủ đã thể hiện phẩm chất tiền đạo của chân sút này.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Phil Younghusband (Philippines)

Cầu thủ 31 tuổi có tên rất dễ mến, tạm ví là "Người chồng trẻ quốc dân" của Phillippines . Ở trận thắng hú vía trước Timor-Leste, Phil là người mở tỉ số.

Người đội trưởng của HLV Eriksson dù đã luống tuổi nhưng vẫn thể hiện là mũi nhọn đáng sợ, có thể chớp thời cơ bất cứ lúc nào. Ngoài việc tự kiếm được khoảng trống có lợi cho bản thân, Phil cũng biết cách thu hút hàng thủ để những người đồng đội băng lên dứt điểm.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Aung Thu (Myanmar)

Aung Thu vẫn là niềm hi vọng số 1 của bóng đá Myanmar ở thời điểm hiện tại. Trước giải, tiền đạo này bị chấn thương tay và tưởng chừng sẽ nghỉ đá 3 trận đầu tiên vòng bảng. Thế nhưng, trong lượt thứ 2 gặp Lào, chân sút 22 tuổi đã trở lại.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Lào thể hiện được hết phẩm chất mà Aung Thu sở hữu: nhanh, dứt khoát và chính xác. Ở trận tới tiếp đón Việt Nam, Aung Thu tất nhiên là mục tiêu bị phong tỏa nhiều nhất.

Aung Thu (số 10). Ảnh: AFF Suzuki Cup.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/lao-tuong-anh-duc-lot-vao-top-5-cau-thu-hay-nhat-luot-tran-thu-3-aff-cup-2018-642115.ldo