Lào từng phải thanh tra hóa đơn tiền điện tăng 'sốc'

Lào áp dụng giá điện thang 6 bậc lũy tiến và đã phải thanh tra hóa đơn tiền điện khi hàng loạt người dân khiếu nại.

Đập Don Sahong ở Lào, nơi được xây dựng nhà máy thủy điện,

Đập Don Sahong ở Lào, nơi được xây dựng nhà máy thủy điện,

Hồi năm 2016, Lào đã từng phải thanh tra hóa đơn tiền điện tháng 5 khi nhận được nhiều khiếu nại của người tiêu dùng rằng, hóa đơn tiền điện của họ tăng vọt, gấp 2-3 lần tháng trước, theo Vientiane Times.

Một cư dân ở làng Nalao, huyện Sikhottabong, cho biết, gia đình chị đã sốc khi so sánh hóa đơn tiền điện tháng Tư là 290.000 kip (hơn 779.000 đồng), vậy mà hóa đơn tiền điện tháng Năm là 933.000 kip (hơn 2,6 triệu đồng). Chị cho biết: “Tôi chắc chắn rằng, tôi sử dụng điện như bình thường, vậy mà hóa đơn tiền điện tháng này gấp hơn 3 lần”.

Chị cho biết, các thiết bị điện nhà chị gồm hai điều hòa (nhưng chỉ sử dụng vào ban đêm, còn ban ngày không bật vì hai vợ chồng đi làm, hai con đi học, không có ai ở nhà vào ban ngày trong tuần).

Một cư dân ở tỉnh Savanakhet cho biết: “Mấy tháng trước, gia đình tôi chỉ phải trả 80.000 kip (tương đương 215.000 đồng), vậy mà tháng này phải trả 250.000 kip (tương đương gần 700.000 đồng). Tôi tưởng một mình nhà tôi bị tính giá cao như vậy, hóa ra những người hàng xóm của tôi cũng bị chung cảnh ngộ. Một số người đã mang hóa đơn lên Tổng cục điện lực của Lào để thắc mắc về giá điện cao như vậy”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tiến sỹ Khammany, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và khai khoáng cho biết, nhiều gia đình đã nhận được hóa đơn tiền điện tăng vọt do họ đã sử dụng nhiều năng lượng hơn để làm mát gia đình mình do tháng Năm là tháng nóng nhất trong năm tại Lào.

Ông trích dẫn các con số từ cơ quan khí tượng thủy văn Lào cho thấy, nhiệt độ cao nhất trong tháng Năm đạt mức kỷ lục với 44 độ C, tăng hơn hai độ so với mức kỷ lục của năm 1997. Các con số thống kê cho thấy, lượng tiêu thụ điện tại Vientiane hồi tháng 1, tháng mát trời, là 246MW, trong khi đó tháng Tư tăng vọt lên 354 MW.

Tuy nhiên, ông Khammany cũng khẳng định: “Đây là sự tăng bất thường”. Ông cho rằng, vào mùa đông, các hộ gia đình chỉ dùng trung bình 450kWh, tương đương 15kwh một ngày, hóa đơn tiền điện chỉ khoảng 393.000 kip (khoảng hơn 1 triệu đồng), nhưng nếu gia đình đó dùng trên 1.000kWh điện/ tháng vào mùa nóng, hóa đơn sẽ phải tăng lên 998.000 kip (2,6 triệu đồng).

Việc các quan chức Vientiane giải thích hóa đơn tiền điện tăng vọt do người tiêu dùng sử dụng nhiều điện trong thời tiết nóng bức đã không có sức thuyết phục vì nhiều người tiêu dùng cho rằng, nhiệt độ trong tháng 3,4,5 hầu như giống nhau, nhưng không hiểu sao hóa đơn tiền điện tháng 5 vẫn tăng vọt.

Lào, Thái Lan và Việt Nam là những nước có mùa hè nóng giống nhau và mức tiêu thụ điện vào các tháng này tăng vọt. Chính sách giá điện của Lào cũng giống như Thái Lan và Việt Nam là tính lũy tiến nếu sử dụng nhiều.

Một cư dân ở Vientiane cho biết: “Tôi luôn nghe nói rằng, chính phủ tuyên bố Lào là “vựa pin” của châu Á, mặc dù vậy chính phủ nhận được rất ít phần trăm doanh thu từ các dự án thủy điện này, thay vào đó là các nhà đầu tư”.

Tuy Lào xuất khẩu thủy điện sang Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia nhưng người dân Lào lại phải mua điện với giá cao do chính phủ Lào lại phải nhập khẩu lại điện từ Thái Lan với giá cao hơn. Mặc dù vậy, giá điện của Lào vẫn ở mức thấp so với 9 nước ASEAN khác.

Giá điện của Lào năm 2018 cũng chia thành 6 bậc như sau: từ 0-25kwh giá 348 kip (tương đương 935 đồng) ; từ 26-150kwh giá 414 (1.112 đồng); từ 151-300 kwh giá 799 (tương đương 2.146 đồng); từ 301-400 kwh giá 880 (tương đương 2.364 đồng); từ 401-500 kwh giá 965 (tương đương 2.592 đồng); trên 500kwh giá 999 (tương đương 2.684 đồng).

Hà Thu

Theo Vientiane Times

Theo Vientiane Times

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/lao-tung-phai-thanh-tra-hoa-don-tien-dien-tang-soc-1411923.tpo