Lào triệt phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma túy

Công an tỉnh Oudomxay, phía bắc Lào cho vừa phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma túy, lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn.

Theo đó, công an đã bắt giữ một người đàn ông là Somlilao - 39 tuổi cùng vợ là Nangkai - 32 tuổi, trú tại bản Pasak, huyện Xay, tỉnh Oudomxay khi hai người này đang vận chuyển ma túy trên ô tô. Tang vật gồm 549 gói ma túy tổng hợp, gần 1,1 triệu viên cùng 48 túi chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 1.200kg được coi là tiền chất để sản xuất ma túy, một khẩu súng và các thiết bị liên quan.

Đối tượng Somlilao bị bắt cùng tang vật. Ảnh: KT

Đối tượng Somlilao bị bắt cùng tang vật. Ảnh: KT

Đây được xem là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất ở tỉnh Oudomxay bị triệt phá từ đầu năm đến nay. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết các mắt xích khác của đường dây ma túy này. Ma túy đang là thách thức lớn của Lào, với sự gia tăng độ phức tạp ở cả thành thị và nông thôn, là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác.

Chính phủ Lào yêu cầu ngành công an đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, khuyến khích người dân tham gia vào cuộc chiến cam go này. Các ngành hữu quan cũng được yêu cầu sửa đổi các quy định và pháp luật liên quan để hỗ trợ cho việc thực hiện chương trình nghị sự quốc gia về đấu tranh phòng chống ma túy. Theo đó, mức án dành cho đối tượng phạm tội nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực ma túy là tử hình vẫn sẽ giữ nguyên./.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-triet-pha-duong-day-van-chuyen-1200kg-ma-tuy-861544.vov