Lào trả lại 30 xe tăng T-34 huyền thoại thời Liên Xô cho Nga

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lào đã chuyển giao tổng cộng 30 chiếc xe tăng T-34 huyền thoại thời Liên Xô trước đây, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương.

Xe tăng T-34. (Nguồn: AP)

Xe tăng T-34. (Nguồn: AP)

Ngày 9/1/2019, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ quan này đã tiếp nhận 30 xe tăng T-34 từ quân đội Lào.

Toàn bộ số xe tăng này đã về đến cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga sau chặng hành trình hơn 4500km trên biển.

Tiếp theo, số xe tăng này sẽ được đưa về Moskva bằng đường sắt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc tiếp nhận những chiếc xe tăng này được thực hiện theo thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Vientiane.

Hiện không có thông tin chính xác về số lượng xe tăng thiết giáp mà quân đội Lào đang sở hữu.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly, cuối năm 2018 Nga đã cung cấp cho Lào lô xe tăng T-72B1 (Đại bàng trắng) đã được nâng cấp.

Phía Nga đánh giá lô xe tăng T-34 này vẫn còn hoạt động tốt và dự kiến sẽ sử dụng trong các cuộc duyệt binh và triển lãm tại các bảo tàng.

Xe tăng T-34 là một trong những xe tăng huyền thoại của Nga và Liên Xô trước đây. Những cỗ xe này đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Trong khoảng thời gian từ 1940-1946 Liên Xô đã sản xuất khoảng 58.000 chiếc T-34./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lao-tra-lai-30-xe-tang-t34-huyen-thoai-thoi-lien-xo-cho-nga/547257.vnp