Lào tổ chức lễ tưởng niệm tại Khu di tích Liên minh chiến đấu Lào-Việt

Sáng nay 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên minh chiến đấu Lào-Việt, Bản Cơn.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng nay 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên minh chiến đấu Lào-Việt, Bản Cơn, huyện Thoulakhome, tỉnh Vientiane. Tham dự Lễ có đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào, chính quyền địa phương, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội Hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào, chà Phât Tích thủ đo Vientiane cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại Lào.

Thượng tọa Thích Minh Quang và bà con Phật tử làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

Thượng tọa Thích Minh Quang và bà con Phật tử làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, Công sứ Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm khẳng định, đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì nền độc lập và tự do của hai đất nước Việt Nam-Lào.

Khu di tích Liên minh chiến đấu Lào-Việt tại Bản Cơn là nơi ghi dấu chiến công của Liên quân Lào- Việt Nam trong cuộc chiến đấu ngày 23/1/1946, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Bản Cơn, trong đó có cứ điểm Phonehe, là cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp tại Vientiane lúc bấy giờ. Chiến thắng Bản Cơn có ý nghĩa to lớn, đánh dấu mốc son tiêu biểu cho tinh thần hợp tác Lào – Việt ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của lực lượng vũ trang cách mạng hai nước. Tại đây, 28 chiến sĩ Việt và Lào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tình đoàn kết chiến đấu và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Sau lời phát biểu của Công sứ Trịnh Thị Tâm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn đại biểu lần lượt dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan nhà trưng bày trong khuôn viên khu di tích.

Trước đó, đầu buổi sáng, Thượng tọa Thích Minh Quang- Trưởng ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào - trụ trì chùa Phật Tích – Vientiane và bà con Phật tử đã làm lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện cho đất nước an bình, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:

Công sứ Trịnh Thị Tâm và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và chính quyền huyện Thulakhome- tỉnh Vientiane dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bia tưởng niệm liệt sĩ Lào - Việt tại Bản Cơn.

Khu tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào- Việt tại Bản Cơn- tỉnh Vientiane./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-to-chuc-le-tuong-niem-tai-khu-di-tich-lien-minh-chien-dau-laoviet-1074893.vov