Lào tiếp tục vận động giúp đỡ Việt Nam chống dịch Covid-19

Các địa phương phía bắc của Lào tiếp tục vận động quyên góp kinh phí giúp đỡ các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam chống dịch Covid-19.

Hôm qua (12/6), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Phongsaly đến trao tặng 150 triệu kíp (khoảng 15.000 USD) đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trước đó, ngày 11/6, tỉnh Luang Namtha cũng trao cho Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng 300 triệu kíp (30.000 USD) để chia sẻ với những khó khăn của 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Phongsaly trao tặng 150 triệu kip giúp Việt Nam chống dịch.

Tỉnh Phongsaly trao tặng 150 triệu kip giúp Việt Nam chống dịch.

Thay mặt các địa phương được ủng hộ, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Luang Namtha và Phongsaly, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Phongsaly và Luang Namtha, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội nhưng vẫn dành một phần kinh phí hỗ trợ các địa phương của Việt Nam chống dịch Covid-19; đồng thời nhấn mạnh, việc làm này là xuất phát từ tình cảm, sự sẻ chia, tin tưởng lẫn nhau đã trở thành truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Lào đúng với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, là minh chứng rõ nét về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo tỉnh Luang Namtha trao tăng 300 triệu kip giúp Việt Nam chống dịch.

Phongsaly và Luang Namtha là 2 trong số 8 tỉnh phía Bắc của Lào, nơi có hơn 10.000 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập. Các tỉnh trong khu vực đều có quan hệ kết nghĩa, hợp tác phát triển với nhiều tỉnh phía Bắc của Việt Nam./.

Vân Thiêng-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-tiep-tuc-van-dong-giup-do-viet-nam-chong-dich-covid-19-865800.vov