Lào tiếp tục ủng hộ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 8-6, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đã tiếp đoàn đại biểu một số tỉnh phía bắc của Lào, đến trao hỗ trợ tiền tặng một số tỉnh của Việt Nam để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk (trái) trao hỗ trợ cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng, ngày 8-6.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk (trái) trao hỗ trợ cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng, ngày 8-6.

Ngày 8-6, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đã tiếp đoàn đại biểu một số tỉnh phía bắc của Lào, đến trao hỗ trợ tiền tặng một số tỉnh của Việt Nam để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang do đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng chia sẻ thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian qua, nhất là đợt dịch thứ 4 tại các điển nóng ở: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, kể cả một số địa phương thuộc vùng miền núi, biên giới phía bắc như: Điện Biên, Yên Bái. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 và nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh có lịch sử tiếp xúc phức tạp tại một số nơi trong tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk đã nhờ Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng chuyển lời thăm hỏi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên, dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế, cuộc sống người dân trở lại ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh sớm được khôi phục.

Nhân dịp này, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang nhờ Tổng Lãnh sự quán chuyển tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên số tiền 10.000 USD, quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Điện Biên vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cảm ơn tấm lòng chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp đối với người dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Điện Biên nói riêng đang gặp khó khăn do dịch Covid-19; khẳng định sẽ sớm chuyển số tiền nói trên để kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên.

Cùng ngày, tại buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Xayaburi do đồng chí Khampheng Tatsavath, Giám đốc Sở Ngoại vụ dẫn đầu, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng chân thành cảm ơn tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xayaburi đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân các tỉnh có quan hệ, hợp tác kết nghĩa với tỉnh Xayaburi nói riêng; khẳng định sẽ sớm chuyển số tiền trên để kịp thời hỗ trợ các tỉnh. Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng gửi lời hỏi thăm tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Xayaburi.

Nhân dịp này, đồng chí Khampheng Tatsavath chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xayaburi đến các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình và Yên Bái; chia sẻ những khó khăn mà các địa phương này đang gặp phải do dịch Covid-19 gây ra; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh nói trên kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, sớm khắc phục, vượt qua khó khăn để khôi phục cuộc sống, phục hồi sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Khampheng Tatsavath nhờ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chuyển số tiền 260 triệu kíp Lào (khoảng 26.000 USD) tới các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình và Yên Bái để hỗ trợ các địa phương phòng ngừa dịch Covid-19.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, một số cơ quan và đơn vị của Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, trao hỗ trợ 30.000 USD tặng Việt Nam để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhan-ai/lao-tiep-tuc-ung-ho-viet-nam-phong-chong-dich-covid-19-649836/