Lão thành cách mạng 93 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

Hành động của cụ Nhuệ và cụ Hải sẽ tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ngày 6/4, cụ ông Vũ Tiến Nhuệ (93 tuổi) - Cựu chiến binh, Thương binh thời kỳ chống Pháp hiện đang sinh sống cùng con cháu tại khu Cao Đại, phường Minh Phương (TP. Việt Trì) đã ủng hộ 1 tấn gạo cho Cơ sở cách ly tỉnh Phú Thọ chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng ngày, cụ Vũ Tiến Nhuệ xem ti vi, theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới. Biết tin về lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh, cụ đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua 1 tấn gạo ủng hộ.

Cụ Vũ Tiến Nhuệ (93 tuổi) đã ủng hộ 1 tấn gạo cho Cơ sở cách ly tỉnh Phú Thọ chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ Vũ Tiến Nhuệ (93 tuổi) đã ủng hộ 1 tấn gạo cho Cơ sở cách ly tỉnh Phú Thọ chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, cụ bà Cụ bà Triệu Thị Hải - 90 tuổi ở khu 4 xã Hy Cương nhờ cháu gái đưa xuống UBND xã để ủng hộ Cuộc vận động Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tại trụ sở UBND xã cụ Hải đã ủng hộ 1 đôi hoa tai (2 chỉ vàng) và 1 đồng Bạc trắng là kỷ vật của bà (phát hành từ năm 1908) với mong muốn được góp một phần nhỏ vào công cuộc phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

Cụ bà Cụ bà Triệu Thị Hải.

Hành động của cụ Nhuệ và cụ Hải là những tấm gương sáng cho con cháu, cũng như thế hệ trẻ đất Tổ noi theo, đồng thời sẽ tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19./.

CTV Ngọc Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-thanh-cach-mang-93-tuoi-ung-ho-1-tan-gao-phong-chong-dich-covid19-1033648.vov