Lào: Số ca mắc COVID-19 chạm 3 con số, biên giới giáp Trung Quốc dịch bệnh rất phức tạp

Đây là lần thứ 3 số ca mắc trong ngày ở Lào vượt 3 con số. Tình hình dịch bệnh ở khu vực biên giới Lào và Trung Quốc diễn biến cực kỳ phức tạp.

Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã có thêm 105 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là lần thứ 3 số ca mắc mới ở Lào đạt mức 3 con số.

Năm ngoái Lào gần như đứng bên ngoài của cơn đại dịch, nhưng từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 2 tấn công, Lào thực sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Đến nay, tổng số trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 ở Lào là 1.205 trường hợp, với 1.083 người đang điều trị tại bệnh viện. Lào là một trong số ít quốc gia trên thế giới chưa có bệnh nhân nào tử vong do COVID-19.

Tại 2 thành phố lớn nhất của Lào là thủ đô Viêng Chăn và Champasak, số ca mắc mới tiếp tục ổn định chỉ vài chục ca mỗi địa phương, trong khi tình hình tại Bokeo - tỉnh miền Bắc giáp giới với Trung Quốc - tiếp tục phức tạp với số ca mắc mới có xu hướng tăng và đang có nguy cơ trở thành điểm nóng dịch bệnh mới tại Lào, với 72 ca. Đáng chú ý, toàn bộ các ca nhiễm mới đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavan

Thủ tướng Lào Phankham Viphavan

Chính phủ Lào đã gia hạn phong tỏa thủ đô Viêng Chăn thêm 15 ngày, cho đến hết ngày 20/5 để phòng chống dịch. Theo đó, chính quyền đã hạn chế đi lại và cấm người dân rời khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavan chỉ rõ nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh tại Lào diễn biến phức tạp là do nhiều trường hợp đã từ chối điều trị khi biết bị mắc COVID-19, thậm chí, còn xuất hiện hành vi trốn tránh cơ quan chức năng.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống COVID-19 của Lào cho biết, đến nay Lào đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho tổng cộng gần 390.000 người, trong đó có gần 79.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Mục tiêu của Lào là tiêm chủng được 22% dân số vào cuối năm nay.

Lo hết giường điều trị, Lào chuẩn bị phương án ứng phó với COVID-19

Chính phủ, Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 cùng các lực lượng đặc nhiệm địa phương sẽ theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tiến tới sẽ nới lỏng các hạn chế ở những khu vực dịch bệnh diễn biến thuận lợi.

Lào đặt mục tiêu tiêm chủng cho 22% dân số vào cuối năm nay.

Tuy nhiên những khu vực dịch bệnh leo thang, Chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Các quan chức y tế Lào lo ngại sự gia tăng các ca lây nhiễm có thể khiến Lào lâm vào một cuộc khủng hoảng y tế, công suất sử dụng giường bệnh ở ngay thủ đô đang ở mức rất cao.

Hiện tổng số ca lây nhiễm COVID-19 ở Lào vẫn đang trong chiều hướng đi lên, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng. Ví dụ, thành lập các bệnh viện dã chiến trên cả nước nhằm đảm bảo đủ phương tiện điều trị trong tình huống ca bệnh tăng lên.

Riêng tại thủ đô Viêng Chăn, có kế hoạch lập 3 bệnh viện dã chiến với 1.200 giường để tiếp đón bệnh nhân.

Thủ tướng Lào kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các hướng dẫn của chính phủ để phòng dịch. Bởi hiện nay, vẫn còn hiện tượng người dân vi phạm các quy định về các biện pháp ngăn chặn COVID-19 như một số nơi vẫn tổ chức các lễ hội truyền thống hoặc tụ tập đông người ở nơi công cộng, vi phạm quy định của chính phủ

Thủ tướng Lào cho biết, một số quốc gia cũng đã hỗ trợ Lào các phương tiện vật tư y tế phòng chống dịch.

Hỗ trợ các gia đình nghèo, những người dễ bị tổn thương trong đại dịch

Chính phủ Lào đang xem xét hỗ trợ các gia đình nghèo, những người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất thế giới mang tên COVID-19.

Đường phố Lào trong thời gian phong tỏa

Theo thông báo của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, các cơ quan chức năng của Lào bắt đầu thu thập dữ liệu về các gia đình nghèo, những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên khắp đất nước để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể là những người lao động không có bảo hiểm xã hội, những cá nhân, gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ. Thủ tướng Lào cam kết rằng chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ, giúp người dân đảm bảo cuộc sống.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ đưa ra các chính sách giúp giảm một số loại phí. Thủ tướng nói: “Mặc dù những chính sách này sẽ không đáp ứng được yêu cầu của tất cả các ngành và mọi người dân, nhưng đó là mong muốn của Chính phủ để hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn này”.

Trần Hải

(Theo THX, Theo Star)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/so-ca-mac-covid-19-o-lao-cham-3-con-so-bien-gioi-giap-trung-quoc-dich-benh-phuc-tap-n191770.html