Lào phát hiện thêm 105 ca Covid-19, đẩy mạnh tiêm vắc-xin

Bộ Y tế Lào ngày 6/5 đã ghi nhận thêm 105 người mắc Covid-19, trong đó tỉnh Bokeo là nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm nhất.

Tờ Laotian Times cho biết, giới chức y tế tỉnh Bokeo thuộc miền bắc Lào trong 24 giờ qua đã ghi nhận 72 ca nhiễm mới. Còn tại thủ đô Vientiane, các ngành chức năng phát hiện thêm 15 trường hợp dương tính mới.

Với 1.177 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1.100 ca được ghi nhận trong vòng hai tuần qua, tình hình dịch bệnh ở Lào được các chuyên gia y tế nhận định là đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Người dân Lào xếp hàng đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: Laotian Times

Người dân Lào xếp hàng đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: Laotian Times

Trong một diễn biến khác, bác sĩ Panom Fongmany thuộc Bộ Y tế Lào hôm 6/5 cho biết, cơ quan này đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 310.000 người trên toàn quốc, trong đó gần 79.000 trường hợp nhận được hai mũi tiêm. Hiện giới chức Lào đã cho thiết lập 342 điểm tiêm chủng trên toàn quốc, nhằm đạt được mục tiêu tiêm vắc-xin cho 50% dân số nước này trong năm 2021.

Tuy nhiên bác sĩ Fongmany nhận định, dịch Covid-19 hoành hành ở Lào hiện nay đã khiến Bộ Y tế nước này sao nhãng đi nhiều ưu tiên khác như tiêm chủng cho trẻ em hay phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

“Người dân đừng vì Covid-19 mà quên đi những mối đe dọa từ sốt rét, sốt xuất huyết hay một số căn bệnh khác”, ông Fongmany nói với tờ Laotian Times.

Video: Lễ bàn giao hàng viện trợ y tế của Việt Nam cho Lào. Nguồn: Đài truyền hình quốc gia Lào LNT1

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/lao-phat-hien-them-105-ca-covid-19-day-manh-viec-tiem-vac-xin-733613.html