Lão nông đau đớn khi kẻ trộm lẻn vào xẻ thịt bê non, lấy đi 2 đùi

Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã lẻn vào chuồng nuôi bò của một hộ dân ở xã Nghĩa Lộc giết chết một con bê, lấy đi hai đùi sau.

Ngày 3/4, ông Ngô Sỹ Cường – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ giết trộm bê, xẻ thịt trên địa bàn.

Chuồng bê nơi xảy ra vụ việc

Chuồng bê nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 2/4, ông Phan Văn Chiến trú xóm Vạn Lộc 2 ra thăm chuồng bò thì phát hiện con bê của gia đình nuôi đã bị giết trộm.

Tại vị trí cách chuồng khoảng 2m, con bê đã bị xẻ thịt. Kẻ gian đã lấy đi 2 đùi sau, nội tạng… để lại hiện trường chiếc đầu bê còn nguyên.

Con bê bị kẻ gian xẻ thịt

Theo gia đình, con bê bị kẻ gian liều lĩnh vào tận chuồng giết thịt mới chỉ 3 tháng có giá trị hơn 10 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc gia đình đã báo lên chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Ban công an xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn đã đến ghi nhận sự việc đồng thời trích xuất camera của các hộ dân bên đường để truy tìm nghi phạm.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Ngọc - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/lao-nong-dau-don-khi-ke-trom-len-vao-xe-thit-be-non-202104031554489701.html