'Lào may mắn khi chưa phát hiện ca mắc Covid-19'

Trước diễn biến phức tạp của dịch ở một số nước khu vực và thế giới, Lào đã nâng mức phòng ngừa lên cấp cao nhất.

Trả lời báo chí trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế tại Lào chiều 19/3, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, đến thời điểm này, tất cả các ca nghi nhiễm Covid-19tại Lào đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng như tin đồn về một số ca nhiễm Covid-19tại Lào những ngày qua đều là tin giả.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Thứ trưởng Bộ Y tế Lào tại cuộc họp báo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Thứ trưởng Bộ Y tế Lào tại cuộc họp báo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nói rằng cho đến nay, Lào được xem là quốc gia may mắn khi chưa phát hiện có ca mắc Covid-19. Một số tin đồn về những ca nhiễm bệnh tại Lào nhưng các trường hợp nghi nhiễm mới nhất cách đây vài ngày đã có kết quả âm tính.

"Trước tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia trong khu vực có dấu hiệu phức tạp, chúng tôi sẽ xem xét năng lực của các cửa khẩu trong công tác kiểm tra phát hiện người mắc bệnh. Nếu tình hình trở nên phức tạp chúng tôi có thể xem xét đóng một số cửa khẩu quốc tế” - vị Bộ trưởng nói.

Từ 19/3, Lào nâng mức độ phòng ngừa Covid-19lên cấp cao nhất với một loạt biện pháp như: tạm dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trong cả nước đến ngày 21/4; đóng gần 100 cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở dọc biên giới không đảm bảo điều kiện kiểm tra y tế.

Từ 20/3 sẽ đơn phương tạm dừng cấp thị thực cho khách du lịch vào Lào trong 30 ngày, trừ những người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ nhưng phải có giấy xác nhận sức khỏe của cơ quan chức năng. Chính phủ Lào cũng khuyến cáo công dân nước này hạn chế nhập cảnh về nước. Trường hợp đặc biệt phải nhập cảnh cần tuân thủ các biện pháp cách ly.

Trả lời các câu hỏi của nhiều nhà báo, thành viên ngoại ngoại đoàn về các tình huống cũng như việc chuẩn bị các khu vực cách ly, điều trị nếu Lào phát hiện các ca nhiễm Covid-19trong thời gian tới, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith khẳng định, Chính phủ Lào đã chuẩn bị một số khu cách ly và chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế cần thiết đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân gồm: Bệnh viện 103, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Mahosod, Bệnh viện Setthathilath và các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chính phủ Lào quyết định đóng cửa tất cả các khu vui chơi giải trí, hủy bỏ các lễ hội, các hoạt động có tụ tập đông người, cắt giảm nhiều hoạt động trong dịp Tết năm mới (Boun Pi mạy 2020).

Khách tới Thái Lan từ vùng dịch phải có bảo hiểm ít nhất 100.000 USD

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) ngày 19/3 đã điều chỉnh thông báo về việc yêu cầu hành khách phải có giấy chứng nhận không nhiễm Covid-19 và bảo hiểm Covid-19 trước khi lên máy bay tới nước này.

Theo thông báo mới nhất được công bố trên truyền thông chiều 19/3, quy định được áp dụng cho những người Thái Lan và người nước ngoài đến từ 15 nước, thay vì đối với tất cả các hành khách lên máy bay tại tất cả các điểm như các thông tin đã nêu trước đó.

Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan, Chula Sukmanop được truyền thông sở tại dẫn lời cho biết, những yêu cầu mới này dự kiến sẽ có hiệu lực từ 21/3. Những hành khách tới Thái Lan mà đã từng ở Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Iran, Italy hoặc Hàn Quốc trong vòng 14 ngày trước sẽ được cách ly.

Các hãng hàng không phải yêu cầu hành khách từ những vùng bị ảnh hưởng nói trên cùng với 11 vùng đang có sự lây nhiễm ở địa phương trình giấy chứng nhận sức khỏe, trong đó đảm bảo hành khách không bị nhiễm Covid-19, được cấp không quá 72 giờ trước khi bay.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan, 11 vùng đang có sự lây nhiễm ở địa phương là Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Mỹ. Các hãng hàng không cũng phải yêu cầu hành khách từ những địa điểm nói trên có bảo hiểm chi trả cho việc điều trị Covid-19 ở Thái Lan với hạn mức ít nhất là 100.000 USD.

Cũng trong ngày 19/3, Thái Lan công bố phát hiện thêm 60 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tại nước này lên tới 272 trường hợp./.

PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-may-man-khi-chua-phat-hien-ca-mac-covid19-1024307.vov