Lào 'lời to' khi đổi xe tăng T-34-85 lạc hậu lấy T-72B1MS Đại bàng trắng hiện đại

Quân đội nhân dân Lào là một trong những lực lượng cuối cùng trên thế giới vẫn đang duy trì xe tăng hạng trung T-34-85 trong đội hình trực chiến.

 Quân đội nhân dân Lào là lực lượng nhỏ bé và được trang bị rất lạc hậu, "nắm đấm thép" của binh chủng tăng thiết giáp nước bạn là những cỗ chiến xa đã rất lạc hậu và số lượng ít ỏi.

Quân đội nhân dân Lào là lực lượng nhỏ bé và được trang bị rất lạc hậu, "nắm đấm thép" của binh chủng tăng thiết giáp nước bạn là những cỗ chiến xa đã rất lạc hậu và số lượng ít ỏi.

Tổng số xe tăng chiến đấu chủ lực lẫn xe tăng hạng nhẹ của Quân đội Lào hiện chỉ vào khoảng 50 chiếc, trong đó có tới 30 cỗ chiến xa T-34-85 gần 70 năm tuổi.

Được biết các xe tăng T-34-85 này không phải hàng nguyên bản của Liên Xô mà được Tiệp Khắc sản xuất theo giấy phép vào giai đoạn thập niên 50 của thế kỷ trước.

Việc duy trì tình trạng kỹ thuật của số T-34-85 trên được xem như kỳ tích của Quân đội nhân dân Lào, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy sự lạc hậu đến báo động của phía bạn.

Tuy nhiên mới đây đã có một diễn biến rất bất ngờ, khi hãng thông tấn TASS vừa cho biết Lào đã bàn giao lại cho Nga toàn bộ 30 chiếc T-34-85 của mình, chúng sẽ được đưa về thành phố Naro Fominsk, tỉnh Moskva.

Việc bàn giao lại toàn bộ số chiến xa "đồ cổ" này nằm trong thỏa thuận mà Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề nghị khi ông với thăm Vientian vào tháng 1/2018.

Thỏa thuận trên được cho là có liên quan tới thương vụ mua sắm các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS Đại bàng trắng mà Nga vừa bàn giao cho Quân đội Lào lô đầu tiên.

Khả năng rất cao đây là một thương vụ hàng đổi hàng mà Nga vẫn thường thực hiện khi bán vũ khí cho các đối tác Đông Nam Á, bởi vì Lào không thể có đủ tiền mặt để thanh toán cho Nga.

Tuy nhiên giá trị của 30 xe tăng T-34-85 này theo đánh giá cùng lắm chỉ đủ để đổi lấy 1 chiếc T-72B1MS Đại bàng trắng mà thôi và Lào sẽ còn phải thanh toán thêm nhiều lần nữa bằng các sản phẩm khác.

Còn số T-34-85 mà Lào chuyển giao cho Nga sẽ được sử dụng để trưng bày, tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành hay thậm chỉ là để phục vụ đóng phim.

Sự bổ sung 30 chiếc chiến xa T-34-85 cho Nga cũng là điều rất cần thiết, bởi vì số lượng xe tăng loại này còn hoạt động được của họ chẳng còn bao nhiêu, Moskva còn đang phải tích cực khôi phục lại các xe tăng cũ.

Thương vụ trao đổi xe tăng cũ lấy xe tăng mới vừa được Nga và Lào thực hiện có thể xem như một lời gợi ý tốt cho các quân đội khác khi họ dự định mua sắm vũ khí Nga trong tương lai.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-lao-loi-to-khi-doi-xe-tang-t3485-lac-hau-lay-t72b1ms-dai-bang-trang-hien-dai/795977.antd