Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được gia hạn cư trú thêm 1 năm

Động thái này được đưa ra trước tình hình Covid-19 khiến việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào Hàn Quốc cũng như về nước của lao động hết hạn hợp đồng chưa có dấu hiệu cải thiện

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) chiều 14/4 cho biết, hôm qua (13/4), Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã ra thông báo thi hành chính sách gia hạn 1 năm đối với người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS (lao động visa E9).

Chính sách này là một trong những nội dung sửa đổi trong Luật liên quan đến tuyển dụng lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Động thái trên được đưa ra trước tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào Hàn Quốc cũng như việc về nước của những lao động hết hạn hợp đồng chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Đối tượng của chính sách mới này là người lao động E9 (bao gồm cả hợp đồng 3 năm và 4 năm 10 tháng) kết thúc thời hạn làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2021 - 31/12/2021 sẽ được gia hạn 1 năm, thay vì 50 ngày như trước đây.

Ngoài ra, người lao động E9 đã được gia hạn 50 ngày cũng thuộc đối tượng của chính sách này nếu thời điểm kết thúc 50 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2021 - 31/12/2021.

Dự kiến với chính sách lần này sẽ có trên 62.000 lao động E9 được gia hạn thời gian hợp đồng 1 năm.

Đối với gia hạn cư trú, người lao động E9 thuộc đối tượng nêu trên sẽ được tự động gia hạn thời gian cư trú trên hệ thống quản lý của Chính phủ Hàn Quốc.

Trường hợp gia hạn hợp đồng, người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn hợp đồng với người lao động và gia hạn giấy phép sử dụng lao động thông qua website www.eps.go.kr hoặc trực tiếp đăng ký với các trung tâm việc làm tại địa phương.

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã cho phép lao động hết hạn hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 - 31/1/2021, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về cư trú và làm việc hợp pháp, sẽ được tự động gia hạn cư trú thêm 50 ngày mà không cần làm thủ tục tại Cục Xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng đã ban hành chính sách cho phép người lao động nước ngoài visa E9 tại Hàn Quốc hết hạn thời gian cư trú trong thời gian chờ chuyến bay về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

Sau khi kết thúc thời hạn lao động mùa vụ, xuất cảnh về nước, lao động có thể tái nhập cảnh làm việc theo chương trình EPS. Nếu phải thi tiếng Hàn, người lao động sẽ được cộng thêm 10 điểm và được ưu tiên giới thiệu việc làm trước.

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Đây cũng là một trong những thị trường có mức thu nhập khá cao, với khoảng từ 1.200 - 1.400 USD/tháng.

Phúc Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc-duoc-gia-han-cu-tru-them-1-nam-2021041415365785.htm