Lao động tự do 'hẩm hiu' ngóng việc ngày giáp Tết

Các công ty nhà sạch, công ty xây dựng, những tổ hợp lao động chuyên nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều gần như đã hút hết việc làm thời điểm giáp tết. Người lao động tự do Hà Tĩnh những ngày này rất khó kiếm việc làm để có thêm đồng thu nhập ngày tết.

Mỗi ngày, có khoảng gần năm mươi người từ các vùng lân cận thành phố như Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà đổ về, tập trung ở một số ngã tư trung tâm của thành phố để tìm việc làm. Họ tập trung từ sáng sớm, người xe máy, kẻ xe đạp với “đồ nghề” là cuốc, xẻng, bao tải, dây chun và một vài món đồ bảo hộ lao động sơ sài như găng tay, khẩu trang được buộc chắc chắn phía sau xe. Từ dọn nhà, xúc đất cho đến chở hàng, bốc vác… họ đều nhận tất.

Chị Lục và những "đồng nghiệp" vạ vật ở các góc ngã tư chỉ mong có người tìm đến "mua sức"

Thế nhưng khác với mọi năm, ở thời điểm này, việc làm lại khan hiếm. Chờ đợi mòn mỏi vẫn không có khách, chị Lục (Hộ Độ - Lộc Hà) chia sẻ: “Những năm trước gần tết, chị em chúng tôi làm không hết việc, nhưng năm nay có khi ngồi mấy ngày trời cũng chẳng được công nào. Người kiếm việc thì đông mà khách thuê thì ngày càng ít, tiền công chẳng đáng là bao.”

Một tốp lao động đánh bài để "giết" thời gian chờ việc

Trên vỉa hè, chúng tôi gặp những tốp lao động nam tự do đang "giết" thời gian bằng món “sở trường” là đánh bài.

Ông Tam người xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) đạp chiếc xích lô cũ kĩ đến đây từ 6 giờ sáng lắc đầu: “Mọi năm, tầm 20 âm trở đi, cánh xích lô, xe thồ tất bật chở hoa, cây cảnh, chuyển nhà. Năm nay, chờ mãi vẫn không có khách gọi. Giờ nhiều nhà có xe ô tô riêng, cái gì không tự chở được thì họ gọi taxi, xe tải nhỏ, thành ra chúng tôi “thất nghiệp”.

Trái với không khí tấp nập ngoài đường, ông Tam "xích lô" ngồi buồn rầu chờ việc

Như người “anh cả” của nhóm, ông Châu quê xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) là người thường xuyên tìm được mối công việc về cho mọi người, thì nay cũng bất lực.

Ông cho biết, chưa năm nào những người làm nghề lao động tự do lại ế ẩm như năm nay.

Ông Châu (bìa phải) năm nay cũng không tìm được việc làm

“Người đông việc khó”, hơn nữa, những năm gần đây, các công ty nhà sạch phát triển, họ có đội ngũ nhân công đông, phương tiện máy móc hiện đại nên thợ không chuyên ít người thuê. Đến cả công việc như thợ nề, phụ hồ ở các công trình xây dựng cũng đã có những tốp thợ thuộc chủ quản lý đảm nhận nên người lao động tự do lại càng khó kiếm việc. Ngày thường đôi khi lại còn có nhiều việc hơn ngày cận tết" - ông Châu nói thêm.

Các công ty nhà sạch, công ty xây dựng với những tốp thợ chuyên nghiệp phát triển ngày càng đông, người lao động tự do lại càng khó kiếm việc

Xế trưa, một số người có việc làm, số khác không đủ kiên nhẫn chờ “việc đến tìm mình” nên lang thang đi tìm việc.

“Chúng tôi vẫn phải bám ở Thành phố để tìm việc đến chiều 29 tết. Nếu có việc, mỗi công cũng được người ta trả cho từ 200 – 300 nghìn tùy mức độ nặng nhọc. Thêm đồng nào hay đồng đó còn mua sắm cho nhà có tết” – chị Lục trông ngóng.

Kiều Minh - Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/lao-dong-tu-do-ham-hiu-ngong-viec-ngay-giap-tet/167695.htm